ClockThứ Sáu, 13/11/2020 06:45

Khi người dân là chủ thể

TTH - Phát huy tối đa vai trò người dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) không ngừng giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới“Cầu nối” Mặt trận trong xây dựng nông thôn mớiXây dựng nông thôn mới chất lượng, bền vững

Người dân xã Phú Thượng chung tay dọn dẹp vệ sinh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Chung sức

Thôn Tây Trì Nhơn (xã Phú Thượng) được ví như một “ốc đảo”, với cầu Cảm Thông là tuyến chính nối Quốc lộ 49B. Vừa qua, cây cầu được mở rộng sau 10 năm đưa vào sử dụng với kinh phí 600 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Thời điểm từ năm 2010 - 2012, thông qua sự kết nối của Ban công tác Mặt trận thôn và những người có uy tín trong cộng đồng, ông Phan Độ, một kiều bào xa quê đã đồng ý hỗ trợ địa phương 800 triệu đồng xây dựng Trường mầm non Phú Thượng và 300 triệu đồng xây dựng cầu Cảm Thông. Từ “cú hích” đó, phong trào góp sức xây dựng NTM tại Tây Trì Nhơn lan tỏa đến đông đảo bà con sống tại đây.

Nhiều người dân tại thôn Tây Trì Nhơn hồ hởi kể, đời sống bà con giờ đây ngày càng cải thiện. Đường sá thông thoáng, rộng rãi nên việc làm ăn, buôn bán cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Ông Huỳnh Thái, Trưởng thôn Tây Trì Nhơn chia sẻ, với sự tuyên truyền, vận động của Ban công tác Mặt trận, người dân trong thôn đồng thuận hiến đất mở đường, góp tiền của, ngày công xây dựng NTM. Giờ đây 100% các tuyến đường của thôn đều được bê tông hóa, cùng với hệ thống điện chiếu sáng được xã hội hóa.

“Tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp cùng các đoàn thể và người dân phát động Ngày Chủ nhật xanh mỗi tháng 1 lần để tổng dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường sống. Việc giữ gìn vệ sinh tại mỗi hộ gia đình được chú trọng, người dân đổ rác đúng nơi quy định, góp phần đảm bảo môi trường sống cho cộng đồng”, ông Huỳnh Thái kể.

Không riêng thôn Tây Trì Nhơn, thực hiện chủ trương của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền về xây dựng NTM, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã đã vận động Nhân dân trên địa bàn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hơn 15 tỷ đồng trong 10 năm qua để xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiêu chí về NTM.

Người dân thụ hưởng

Theo bà Trương Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thượng, với phương châm “Lấy người dân làm chủ thể”, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động nhằm khơi gợi và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của người dân trong xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội với người dân ngày càng gần gũi, gắn bó.

Nổi bật, năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ủng hộ với số tiền trên 190 triệu đồng, lắp đặt 16 camera /36 mắt tại 9 khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhiều hộ gia đình còn bỏ kinh phí lắp thêm camera tại nhà để xóa các điểm mù. Hệ thống camera đã phát huy, giúp các cơ quan chức năng đấu tranh hiệu quả với các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp ở Phú Thượng giảm dần do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trước tình hình trên, Mặt trận và các đoàn thể đã vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật cho mô hình trồng hoa, cây cảnh để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Đến nay, trên địa bàn xã có 45 hộ trồng hoa, cây cảnh, góp phần giải quyết việc làm cho 210 lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các hộ trồng hoa thu nhập bình quân từ 40 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, trên địa xã có trên 900 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 480 lao động.

Bà Trương Thị Thanh Thủy cho biết, Phú Thượng đang trong hóa trình đô thị hóa mạnh mẽ, điều này đòi hỏi Mặt trận cần tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đưa các tiêu chí trên vào chương trình thi đua và tổ chức ký kết thực hiện tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thượng là một trong 19 tập thể được Ủy ban MTTQVN  tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2020 diễn ra cuối tháng 9 vừa qua.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới

Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Quân y 268 Quân khu 4, tổ chức chương trình kết hợp Quân dân y năm 2024, khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực biên giới xã Vinh Hiền (Phú Lộc).

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
Return to top