ClockThứ Ba, 13/04/2021 10:46

Khởi công 5 ngôi nhà Đại đoàn kết tại thị xã Hương Thủy

TTH.VN - Sáng 13/4 tại P. Thủy Phương, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và TX. Hương Thủy phối hợp với các địa phương, đoàn thể trên địa bàn tổ chức khởi công 5 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ khó khăn trên địa bàn.

Xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở A LướiKhởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương Thủy

Khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Đòi (hơn 100 tuổi, đang sống cùng người con 70 tuổi bị bệnh) tại tổ 3, P. Thủy Phương.

Cụ thể là các hộ bà Nguyễn Thị Đòi (tổ 3 P. Thủy Phương), bà Nguyễn Thị Ngọc (tổ 9, P. Thủy Phương), bà Phạm Thị Dành (thôn 3, xã Phú Sơn), bà Nguyễn Thị Mãng (thôn 7, xã Thủy Phù) và hộ ông Lê Ngọc Tuấn (tổ 4, P. Thủy Lương).

Theo đó, mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 trên phần đất của gia đình, kinh phí dự kiến khoảng 90 triệu đồng, hoàn thành trong vòng 2 tháng.

Từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã hỗ trợ mỗi nhà Đại đoàn kết 40 triệu đồng; đồng thời kêu gọi bà con, láng giềng, các địa phương, tổ chức, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ ngày công và kinh phí còn lại.

Ông Trần Tấn Quốc, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy cho biết, đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của chính quyền, các tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, hướng về Ngày Giổ tổ Hùng Vương; kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top