ClockThứ Tư, 29/03/2023 19:36

Nghiên cứu thành lập mạng lưới Chữ thập đỏ và địa chỉ nhân đạo

TTH.VN - Đó là đề xuất của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại buổi làm việc với Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ (HCTĐ) Việt Nam - Bùi Thị Hòa cùng đoàn công tác Trung ương HCTĐ chiều 29/3.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nhân ái cho người dân A LướiNỗ lực giảm nghèo bền vữngHỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèoA Lưới xây dựng dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo

leftcenterrightdel
Đoàn công tác thăm nhà ngư dân được xây mới từ hỗ trợ của Công ty CP tập đoàn Trường Hải 

Cùng làm việc về phía tỉnh còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng một số ban, ngành liên quan.

Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ (HCTĐ) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, nhiều dự án thông qua HCTĐ tỉnh triển khai tại tỉnh được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, Phong trào “Tết Nhân ái” toàn tỉnh đã trao tặng gần 40.000 suất quà, trị giá gần 15,4 tỷ đồng. Thực hiện “Tháng Nhân đạo” 2022 đã hỗ trợ cho 15.043 lượt người với tổng trị giá gần 6,4 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đơn vị triển khai nhiều mô hình sinh kế, học bổng, hỗ trợ xe đạp, dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ…với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng/1.083 địa chỉ được giúp đỡ. Chương trình “Ngân hàng bò” chung sức các huyện nghèo, xã biên giới với số lượng đàn bò 136 con.

Trong năm học 2022-2023, các cấp hội thực hiện Chương trình “Cùng em đến trường” trao tặng 13.200 suất quà, học bổng, hiện vật cho 13.200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng… Công tác hăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện: Giá trị hoạt động đạt 5,854 tỷ đồng, trợ giúp 47.992 lượt người… Thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, được sự hỗ trợ của Công ty CP tập đoàn Trường Hải, toàn tỉnh xây dựng mới 100 căn nhà ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Tổng giá trị công tác xã hội nhân đạo năm 2022 đạt trị giá 40,098 tỷ đồng, trợ giúp 65.711 lượt người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: HCTĐ là tổ chức nhân đạo với vai trò quan trọng trong hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh đặc biệt trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh. UBND tỉnh luôn tạo điều kiện để HCTĐ phát huy vai trò, đặc biệt trong các hoạt động như: Địa chỉ nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện, tập huấn phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn, chương trình xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân, hợp tác quốc tế…

Trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị quan tâm thêm việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở A Lưới, tạo sinh kế cho hộ nghèo bằng mô hình sản xuất cụ thể. Về đề xuất thành lập Quỹ hoạt động Chữ Thập đỏ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết sẽ đề xuất tham mưu xem xét trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị HCTĐ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, quan tâm các hoạt động góp phần xóa đói giảm nghèo tại Thừa Thiên Huế. 

Phát huy kết quả đạt được với nhiều mô hình tiêu biểu trong hiến máu nhân đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gợi ý nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ 100 người hiến máu nhân đạo. Bên cạnh đó cần xem xét thành lập mạng lưới CTĐ và mạng lưới địa chỉ nhân đạo nhằm có sự hoạt động hiệu quả, kịp thời.  

Bài, ảnh: T.NINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top