ClockThứ Sáu, 28/04/2023 14:56

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

TTH - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, phường Tứ Hạ đã tập trung huy động nội lực, tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước để quan tâm, hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo vươn lên sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Hồng Thượng cần hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèoHỗ trợ gần 10 ngàn con gà giống tạo sinh kế thoát nghèoNhững mô hình phụ nữ thoát nghèo bền vững ở Thủy Phương

leftcenterrightdel
 Hỗ trợ kịp thời người nghèo trên địa bàn phường

Gia đình ông Trịnh Thái, hộ nghèo của phường có 4 nhân khẩu, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà cửa tạm bợ, công ăn việc làm không ổn định. Được sự quan tâm của mặt trận, các đoàn thể, chính quyền địa phương, năm 2018, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Năm 2019, hộ ông Thái thoát nghèo, vươn lên hộ cận nghèo và tiếp tục được hỗ trợ vay vốn chính sách xã hội để làm ăn.

Ông Thái bày tỏ: “Được UBMTTQVN phường cho mượn bò giống để nuôi sinh sản, nay đàn bò đã có 7 con, cuộc sống đỡ khó khăn, vất vả. Mừng hơn nữa là năm 2022, gia đình tôi đã đủ điều kiện thoát nghèo bền vững theo tiêu chí mới của Chính phủ”.

Hộ ông Lê Tấn Dũng và bà Lê Thị Nhiên cũng thuộc diện hộ nghèo, có 7 nhân khẩu. Con đông, việc làm không ổn định, nhà cửa chật hẹp, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương đã kêu gọi, hỗ trợ cho gia đình ông Dũng 50 triệu đồng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của UBMTTQVN tỉnh, đồng thời, hỗ trợ cho vay vốn chính sách xã hội để làm ăn, từ đó, đời sống gia đình từng bước được nâng lên. Đến cuối năm 2022, gia đình ông Dũng, bà Nhiên đã thoát nghèo.

Song song phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hàng năm, Tứ Hạ đều xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Năm 2021, Tứ Hạ có 75 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo, chiếm 3,8% thì năm 2023, phường còn 50 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới, giảm còn 2,1%.

Mới đây, Tứ Hạ được công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh, việc triển khai chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo càng được quan tâm, chú trọng.

Cùng với việc tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tiếp cận tín dụng ưu đãi; tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo..., địa phương đã tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề theo nhu cầu, giải quyết việc làm cho hơn 900 lượt hộ có việc làm ổn định với doanh số cho vay năm 2022 hơn 40 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ Nguyễn Ngọc Linh, chương trình đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho những lao động đang thất nghiệp. Nhờ “tiếp vốn” kịp thời, nhiều dự án hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi nhuận, thu hút nhiều lao động tham gia nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần đáng kể trong việc hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBMTTQVN phường Tứ Hạ Nguyễn Lê Huy cho biết: Năm 2023, phường phấn đấu giảm 10 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,1% giảm còn 1,8%. Trong kế hoạch, địa phương giao mặt trận và UBND phường hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo; mỗi đoàn thể giúp từ 3-5 hộ thoát nghèo. Đồng thời tiếp tục rà soát, lập danh sách hộ nghèo đủ điều kiện, tiến tới xây dựng kế hoạch xóa nhà tạm cho hộ nghèo”.

“Phường đang tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng hiệu quả, bền vững: thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo ngày càng nhiều, thiết thực; giúp hộ nghèo an tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, ông Linh nói.

Bài, ảnh: VI QUÂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top