ClockThứ Tư, 24/01/2024 16:51

Sacombank trao 100 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn

TTH.VN - Ngày 24/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Thoát nghèo từ vốn vay ưu đãiNhiều ngân hàng lớn đồng loạt giảm tiếp lãi suất huy độngTăng cường các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

 Giám đốc Sacombank chi nhánh Thừa Thiên Huế trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình  “Ấm tình mùa xuân” do Sacombank tổ chức đã bước qua năm thứ 21. Thông qua chương trình đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình khó khăn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm nay, chương trình được triển khai từ ngày 15/1 đến hết ngày 3/2 với kinh phí 8,5 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sacombank chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng 100 suất quà tết cho các đối tượng kém may mắn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tổng kinh phí chương trình là 50 triệu đồng.

Ông Lý Minh Cương, Giám đốc Sacombank chi nhánh Thừa Thiên Huế chia sẻ, với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, bên cạnh những thành tựu, bứt phá trong kinh doanh, Sacombank luôn xem việc lan tỏa yêu thương, sẻ chia với cộng đồng như một sứ mệnh. Cùng với “Ấm tình mùa xuân” xuyên suốt trong năm qua, Sacombank còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Hiến máu nhân đạo “Chia sẻ từ trái tim”; học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”; giải chạy “Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây dựng thành công nhiều nhà văn hóa cộng đồng cho các dân tộc thiểu số. Thời gian tới , Sacombank chi nhánh Thừa Thiên Huế sẽ đồng hành, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chung sức cùng địa phương thực hiện mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tin ảnh: Hoàng Loan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top