ClockThứ Ba, 11/01/2022 16:02

Thu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vượt 345,2%

TTH.VN - Đó là kết quả nổi bật được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng 11/1.

Một kỹ sư của Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương “75 nghìn sáng kiến vượt khó”Linh hoạt từ công đoàn cơ sở

LĐLĐ TP. Huế tổ chức phiên chợ không đồng cho đoàn viên khó khăn

Năm 2021, LĐLĐ TP. Huế có 8/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, nổi bật là thu phí công đoàn tại các DN chưa có tổ chức công đoàn đạt hơn 1 tỷ đồng, vượt 345,2% so với kế hoạch năm; thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động hơn 830 triệu đồng, vượt 253%.

Năm 2022, LĐLĐ TP. Huế tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Trước mắt, huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt tết “Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022, cùng các đoàn thể tổ chức Chương trình “Tết Huế” năm 2022; thực hiện các chương trình phúc lợi mang lại lợi ích cụ thể và thiết thực cho đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Return to top