ClockThứ Ba, 11/04/2023 15:27

Bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép nghi nhựa đường

TTH.VN - Ngày 11/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết: Phòng Phòng, chống ma túy & tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Lăng Cô vừa bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng hóa trái phép (nghi nhựa đường) chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, tại Trạm thu phí hầm đường bộ Bắc Hải Vân, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc).

Mất tình ruột thịtPhát hiện đối tượng gây tai nạn giao thông trộm nhiều mô tôPhát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túyChém người vì bị khuyên… “lo tu chí làm ăn”

leftcenterrightdel
Đối tượng (giữa) và tang vật 

Theo đó, vào lúc 19 giờ 24 phút, ngày 10/4, tại Trạm thu phí hầm đường bộ Bắc Hải Vân, thuộc tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy & tội phạm, BĐBP tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Lăng Cô tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô tải, nhãn hiệu CHENGLONG, BKS 65H-013.12, do ông Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 1980, trú tại Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ) điều khiển, để kiểm tra thủ tục hành chính theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô BKS 65H-013.12 có 3 người, gồm ông Nguyễn Tuấn Hưng (lái xe), ông Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1980, trú tại tại Tây Khánh 2, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang) và bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1968, trú tại Đông An 2, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang); kiểm tra hàng hóa trên phương tiện này, phát hiện 95 thùng phuy kim loại, mỗi thùng phuy có chiều cao 89cm, đường kính 59cm.

Theo lời khai của ông Nguyễn Tuấn Hưng, 95 thùng phuy bằng kim loại này bên trong có chứa nhựa đường, trọng lượng khoảng 15 tấn, trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng; ông Hưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong buổi làm việc ngày 11/4 ông Nguyễn Tuấn Hưng đã khai nhận số hàng hóa trên xe không có hóa đơn giá trị gia tăng, là hàng trốn thuế.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top