ClockThứ Năm, 29/02/2024 13:13

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân định kỳ tại Thủy Châu

TTH.VN - Sáng 29/2, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu có buổi tiếp công dân định kỳ tại P. Thủy Châu (TX. Hương Thủy).

Người dân kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trườngĐảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dânBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân định kỳ tại xã Phong An

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (giữa) tại buổi tiếp công dân sáng 29/2

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và lãnh đạo TX. Hương Thủy đã ghi nhận ý kiến của hộ gia đình ông Bùi Văn Hóa (trú tại tổ dân phố 3, P. Phú Bài) về việc kiến nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại thửa đất số 102, tờ bản đồ số 6, bản đồ chỉnh lý năm 2017 (nguồn gốc thuộc địa giới P. Thủy Châu, nay thuộc P. Phú Bài).

Theo trình bày của đại diện gia đình ông Hóa, thửa đất trên được gia đình nhận chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay từ năm 1992-1993, sử dụng từ đó đến nay. Tuy nhiên, theo hồ sơ đo đạc bản đồ qua các thời kỳ, thửa đất nói trên được kê khai là đất do UBND xã Thủy Châu (sau này là P. Thủy Châu) quản lý. Trong đó, năm 2013, khi thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Xuân Ngà đi qua một phần thửa đất nói trên thì thửa đất được xác định là đất UBND P. Thủy Châu quản lý nên không đền bù, hỗ trợ cho các hộ gia đình, trong đó có hộ ông Bùi Văn Hóa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời, căn cứ trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy đề nghị các ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất theo đúng thẩm quyền, đảm bảo công tâm, rõ ràng và đáp ứng nguyện vọng của người dân trên tinh thần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: ĐĂNG ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top