ClockThứ Năm, 28/03/2024 18:54

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

TTH.VN - Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Lấy ý kiến để hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Cải thiện môi trường nướcPhát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

 Người dân ở Hương Xuân đề đạt kiến nghị lên Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu

Tại buổi tiếp, có 9 kiến nghị, phản ánh của công dân. Các ý kiến chủ yếu tập trung liên quan đến việc cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm phục dựng di tích lịch sử cấp quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc ở tổ dân phố Xuân Tháp, Phường Hương Xuân; sớm thu hồi, tháo dỡ trụ sở Toà án nhân dân huyện Hương Trà (trước đây) nằm ngay vị trí trung tâm thị xã nhưng hiện đang bỏ hoang, có nguy cơ sập đổ gây mất an toàn, nhếch nhác và làm mất đi mỹ quan đô thị.

Các ý kiến cũng đề xuất về những bất cập nút giao thông tại ngã ba giao nhau giữa đường Lý Nhân Tông (QL1A) và đường Lê Thuyết, Phường Hương Xuân; việc sớm công khai quy hoạch phân khu Phường Hương Xuân sau khi được phê duyệt; đề xuất mức khoán phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố theo Nghị định số 33 của Chính phủ; tiến độ thi công điện nước tại khu dân cư Thanh Lương 4 còn chậm ảnh hưởng các hộ đến tái định cư...

 Sau buổi tiếp dân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đi thăm, tìm hiểu tại di tích lịch sử cấp quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc

Sau khi nghe lãnh đạo thị xã Hương Trà và lãnh đạo phường Hương Xuân báo cáo, giải trình từng sự việc cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trực tiếp trả lời, giải thích rõ các nội dung công dân trình bày. Đối với những nội dung liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, ông Lê Trường Lưu chỉ đạo và yêu cầu rà soát, kiểm tra lại để giải quyết dứt điểm cho người dân.

Tin, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diễn tập chữa cháy rừng tại Hương Trà

Sáng 17/4, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương phối hợp với Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà và UBND xã Bình Tiến tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng (PCCR) tại địa bàn thôn 3, xã Bình Tiến.

Diễn tập chữa cháy rừng tại Hương Trà
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hương Trà:
Phấn đấu có 4.500 lượt thanh niên được giới thiệu việc làm

Ngày 15/4, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thị xã Hương Trà tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029 và những giải pháp hiệu quả.

Phấn đấu có 4 500 lượt thanh niên được giới thiệu việc làm
Hương Trà:
Gần 600 người tham gia Giải việt dã truyền thống năm 2024

Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 78 năm Ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024), ngày 16/3, UBND thị xã Hương Trà tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải việt dã truyền thống năm 2024.

Gần 600 người tham gia Giải việt dã truyền thống năm 2024
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top