ClockThứ Tư, 27/03/2024 14:54

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

TTH.VN - Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiết thực chương trình "Tháng 3 biên giới" Tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho học sinhTặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niênTàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòngTri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn ven biển, Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT để tuyên truyền cho Nhân dân nắm được tác hại của hoạt động giã cào sai tuyến trên vùng biển ven bờ; vận động các chủ phương tiện viết bản cam kết không hoạt động giã cào sai tuyến, không bao che tiếp tay cho hoạt động giã cào, sẵn sàng thông tin và hỗ trợ phương tiện phối hợp BĐBP bắt giữ, xử lý tàu giã cào hoạt động sai vùng khai thác.

BĐBP tỉnh đã tổ chức được 9 lượt /382 lượt người dân tham gia nghe tuyên truyền; hướng dẫn, tuyên truyền được 62 chủ phương tiện viết cam kết không hoạt động đánh bắt giã cào sai tuyến và cấp phát được 43.000 tờ rơi cho ngư dân các xã ven biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai kế hoạch tuần tra. Đoàn tuần tra gồm 62 thành viên, do ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện tuần tra từ ngày 25/5 đến ngày 26/5/2023. Trong quá trình tuần tra, đoàn công tác đã tiến hành một số hoạt động kiểm tra các phương tiện tàu cá hoạt động trên vùng biển của tỉnh, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cấp phát các tờ rơi có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các ngư dân, tặng quà, cờ Tổ quốc và hướng dẫn ngư dân xử lý khi gặp các sự cố, tai nạn trên biển

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động 9 đợt/16 phương tiện /134 lượt cán bộ, chiến (CBCS) sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, vùng đầm phá Tam Giang được phân công quản lý, phụ trách. Các đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng dân quân, công an các xã, phường, thị trấn ven biển tổ chức tuần tra bờ biển được 612 đợt/3.506 lượt CBCS tham gia. Tổ chức trực tiếp bắt giữ, xử lý 6 vụ/8 phương tiện, tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền gần 350 triệu đồng.

Tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi cho ngư dân khi thực hiện tuần tra trên biển 

Sở NN&PTNT; UBND TP. Huế; UBND huyện Phú Lộc, UBND huyện Phú Vang, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với nhiều tham luận, tập trung vào các giải pháp, kiến nghị để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn nữa về công tác đấu tranh phòng chống hoạt động giã cào sai tuyến; công tác phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu hoạt động giã cào sai tuyến trên vùng biển ven bờ của tỉnh...

Hội nghị đưa ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung thực hiện tốt, đẩy mạnh những công tác, giải pháp trọng tâm, hiệu quả, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống với các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến nói riêng và IUU nói chung trên biển trong tình hình mới.

Năm 2023, 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tặng hoa, chúc mừng Thượng tá Hoàng Minh Hùng đảm nhận cương vị Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top