ClockThứ Năm, 21/03/2024 20:49

Tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho học sinh

TTH.VN - Ngày 21/3, tại Trường THPT Thuận An (TP. Huế), Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2024.

Lúa đã xanh trên những triền đồiTặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên“Tháng Ba biên giới” lan tỏa tình yêu biên cương, Tổ quốcTiếp lửa truyền thống cho chiến sĩ mới Tàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho học sinh  tại Trường THPT Thuận An

Thượng tá Nguyễn Phương Chinh, Phó Chính ủy Trung đoàn 351; Trung tá Trần Xuân Đức, Chính trị viên Trạm 3511, đã tuyên truyền cho gần 500 học sinh của nhà trường về biển, đảo Việt Nam và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Biển, đảo của nước ta không những là khu vực phát triển kinh tế đầy tiềm năng, là nơi án ngữ các trục giao thông huyết mạch trên biển, cùng với nguồn lợi về tài nguyên, kinh tế biển, mà còn là môi trường tác chiến quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Biển nước ta được ví như mặt tiền, sân trước, cửa ngõ quốc gia; biển, đảo, thềm lục địa và đất liền hình thành phên dậu, chiến lũy nhiều lớp, nhiều tầng, bố trí thành tuyến phòng thủ liên hoàn bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, học sinh được nghe tuyên tuyền về truyền thống và 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong đó, lực lượng Hải quân luôn thực hiện “mệnh lệnh trái tim”, là lực lượng nòng cốt cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển; luôn vượt qua mọi khó khăn, gian nan để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, học sinh được nghe giới thiệu về Học viện Hải quân, “nơi chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ”, là trung tâm giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, đóng quân tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Sau khi được học tập, rèn luyện nơi đây, các em sẽ trở thành những sĩ quan, kỹ sư được phân công công tác tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy… trực thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng.., góp sức trẻ tiếp bước các thế hệ đi trước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2024 cho học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (TP. Huế). Hoạt động này sẽ tiếp tục vào ngày 22/3 tại Trường THPT Vinh Xuân và Trường THPT Hà Trung (Phú Vang). Tổng số học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh được tuyên tuyền dịp này hơn 2 nghìn em.    

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top