ClockThứ Hai, 29/01/2024 19:07

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh

TTH.VN - Chiều 29/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Chào cờ trên đảo Lý SơnChúc tết huyện đảo Cồn Cỏ bằng hình thức trực tuyến vì thời tiết xấu“Mang tết” ra với cán bộ, chiến sĩ và quân dân đảo Cồn Cỏ, Lý SơnTặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Vùng 3 Hải Quân

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ niềm vui khi được đoàn công tác đến thăm và chúc Tết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi lời cảm ơn vì sự đồng hành của lực lượng Hải quân nói chung, Vùng 3 Hải quân nói riêng với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, lực lượng hải quân đóng vai trò nòng cốt, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ sự trân trọng đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời, cung cấp thêm những thông tin về Vùng 3 Hải quân với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo thuộc 7 tỉnh, thành phố miền Trung. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vùng 3 Hải quân đã cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế làm tốt công tác phối hợp, kết nghĩa; tổ chức hoạt động công tác tuyên truyền, ký kết triển khai chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân Thừa Thiên Huế.

Vùng 3 Hải quân với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo thuộc 7 tỉnh, thành phố miền Trung

Vùng 3 Hải quân mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, địa phương, quân và dân Thừa Thiên Huế để lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến kỳ vọng, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đạt kết quả vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp và tặng quà chúc mừng năm mới đến Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân 

Ông Nguyễn Văn Phương cảm ơn tình cảm của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, đánh giá cao sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ của đơn vị với chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế; đồng thời, gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân cùng gia đình năm mới vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHONG THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy

Chiều 31/1, Đoàn công tác do Đại tá Tưởng Văn Thể, Phó Cục trưởng Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Tỉnh ủy
Làm giàu từ nghề truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định và bày tỏ niềm phấn khởi khi thực tế kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của người dân bằng nghề truyền thống trên địa bàn xã Phú Mậu (TP. Huế) vào chiều 19/1

Làm giàu từ nghề truyền thống

TIN MỚI

Return to top