ClockThứ Ba, 02/03/2021 14:20

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

TTH.VN - Ngày 2/3, tại huyện A Lưới, BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành trường học, nhà đại đoàn kết và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc Tết lực lượng biên phòng tuyến biên giới Việt-LàoTrao 160 suất quà cho người dân khu vực biên giớiThăm, kiểm tra một số đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện A Lưới

Đại diện các đơn vị tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới

Tại thôn Ka Cú 1, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, ban tổ chức đã làm lễ khánh thành phòng học điểm Trường tiểu học Hồng Vân với tổng kinh phí 620 triệu đồng. Công trình do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi, sau gần 2 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với 2 phòng học, 1 nhà chờ cho giáo viên và 1 công trình phụ.

Tại thôn IReo, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, ban tổ chức đã khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Hồ Xuân Vội với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Trong đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do chính quyền địa phương và gia đình đóng góp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhâm và Đoàn thanh niên xã Hồng Thái hỗ trợ hàng chục ngày công lao động.

Cùng ngày, tại xã Quảng Nhâm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phong Hải 

-Trong chương trình “Tháng ba biên giới” của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi Đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị tài trợ và Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại đồn biên phòng xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Tại chương trình, các phần quà trị giá hơn 22 triệu đồng được trao đến cán bộ, chiến sĩ trong không khí ấm áp, vui tươi.

Ông Nguyễn Giang Thuận, Chính trị viên phó đồn biên phòng xã Phong Hải nhấn mạnh, sự quan tâm của Đoàn khối rất đáng quý, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vững tâm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc.

Tin, ảnh: Võ Tiến - Đăng Trình 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top