ClockThứ Ba, 14/02/2023 14:18

Nỗ lực từ tập thể và cá nhân

TTH - Với nhiều nỗ lực và đóng góp trong thời gian qua, tập thể Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân cùng nhiều cá nhân trong đơn vị được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng bằng khen; được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen.

Lợp lại mái nhà cho gần 60 hộ dân khu vực biên giớiTặng 40 suất quà cho người dân biên giớiSát cánh cùng học sinh nghèo biên giới

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh (ngoài cùng, bên trái) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Đồn BPCK Hồng Vân

Khi Bộ Tư lệnh Biên phòng chọn Trung Sơn và Hồng Vân, những xã biên giới huyện A Lưới làm địa điểm tổ chức chương trình lớn “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, Đồn BPCK Hồng Vân được giao thực hiện công tác chuẩn bị (Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy là địa bàn do đơn vị quản lý). Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chính trị viên và Thượng tá Hồ Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn BPCK Hồng Vân chia sẻ: Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất nặng nề cũng là niềm vinh dự. 

Để nhiều hoạt động lớn như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo; tặng quà cho 500 hộ nghèo, tặng 15 con bò giống; các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian của địa phương; chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp trên VTV1…, diễn ra “tròn trịa”, thành công nơi biên giới, kịp khánh thành bàn giao trước thềm chương trình, cần sự dày công chuẩn bị.

Đồn tham mưu, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện một cách cụ thể, chi tiết từng nội dung công việc nhằm đảm bảo tổ chức chương trình thành công tốt đẹp.

Theo đó, bên cạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương huyện A Lưới, các xã Trung Sơn, Hồng Vân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, Đồn BPCK Hồng Vân đã cắt cử gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm ngày công phối hợp Trường THCS - THPT Hồng Vân (địa điểm tổ chức chương trình) san lấp mặt bằng, tổng dọn vệ sinh, tu sửa cơ sở hạ tầng; hỗ trợ 2 hộ dân xã Trung Sơn, xã Hồng Vân xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

“Việc phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp rà soát, lựa chọn các hộ để tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, tặng bò giống, tặng quà rất công phu. Anh em trong đơn vị “chạy ngược chạy xuôi” cùng với già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn..., rất trách nhiệm, tâm huyết để người được chọn đúng với tiêu chí, phù hợp, được người dân đồng lòng, ủng hộ, qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, thôn, bản”- Thượng tá Trần Văn Tuyển chia sẻ.

Cùng với nỗ lực đóng góp công sức không nhỏ để chương trình lớn “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 thành công tốt đẹp, năm qua, Đồn BPCK Hồng Vân đã nỗ lực phối hợp chính quyền địa phương các xã biên giới Hồng Vân, Hồng Thủy và Trung Sơn, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, giúp 26 hộ thoát nghèo; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho người dân, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Điển hình như phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới tặng 240 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh trên địa bàn với tổng trị giá 70 triệu đồng; tu sửa nhà, tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, 13 xe lăn cho các thương, bệnh binh trên địa bàn, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Phối hợp với Hội Sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế và Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tặng 100 suất quà cho học sinh thôn Ca Cú 2 (xã Hồng Vân), 200 áo ấm cho học sinh xã Hồng Thủy, xã Trung Sơn, trị giá hàng chục triệu đồng...

Trong chuỗi hoạt động giúp người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, Đảng ủy đồn BPCK Hồng Vân ra nghị quyết, trong quý 1 năm 2023, khảo sát 1 hộ dân diện nghèo, cận nghèo. Căn cứ thế mạnh của hộ dân đó, đơn vị sẽ giúp họ phát triển thế mạnh, vươn lên. Đây sẽ là mô hình đơn vị nhân rộng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗ lực kéo giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi

Năm 2023, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi (SDDTC) vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chiếm tỷ lệ 18% so với toàn tỉnh 8,1%, đặt ra nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng dân số. Các ban, ngành đang nỗ lực tổ chức nhiều kế hoạch, chương trình nhằm cải thiện thể trạng cho nhóm trẻ này.

Nỗ lực kéo giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi
Làm xanh, sạch các dòng sông

Nhiều con sông ở Huế đã xanh, sạch đẹp hơn nhưng chỉ được ở vùng nội đô. Các con sông quê và ven đô hiện nay đang dùng dằng không chảy vì nạn bèo tây (bèo lục bình), rác xâm lấn…

Làm xanh, sạch các dòng sông
Return to top