ClockThứ Sáu, 01/12/2023 17:06

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TTH.VN - Chiều 1/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2: “Ươm mầm” ở miền biênDấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 1: Biên giới vững, nhà nhà chắcGần 30 triệu đồng thực hiện chương trình "Đông ấm cho em"Bình yên trên nẻo biên cươngBắt 2 tàu hành nghề giã cào trái phép “Khơi thông” nhận thức, ngăn chặn ma túy xâm lấn học đường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao đóng góp của lực lượng BĐBP 

Năm 2023, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu,  đánh giá, dự báo đúng tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách. Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn; triển khai thực hiện tốt hoạt động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; tiến hành xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra theo đúng quy định pháp luật.

Duy trì thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo vệ đơn vị, địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên phòng; làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong giải quyết các vấn đề xảy ra trong khu vực biên giới, vùng biển; thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống tàu cá sử dụng lưới kéo (giã cào) khai thác thủy sản trái tuyến; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Chỉ đạo các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện, tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện đúng quy trình, quy định thủ tục đăng ký, quản lý chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu cảng, các đường mòn, lối mở trên biên giới. Đảm bảo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép.

Trong năm 2023, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của Lào tuần tra song phương 7 đợt/150 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) hai bên tham gia; tuần tra biên giới 52 đợt/282 lượt CBCS; tuần tra bờ biển 513 đợt/2.851 lượt CBCS; tuần tra kiểm soát trên vùng biển của tỉnh được 8 đợt/124 lượt CBCS tham gia; làm thủ tục xuất nhập cảnh cửa khẩu đường bộ: 987 lượt người/263 lượt phương tiện, xuất nhập cảnh vùng biên giới: 8.976 lượt người.

Hội nghị đề ra phương hướng, các giải pháp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, nội dung trọng tâm là: Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển đảo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao những kết quả mà BĐBP tỉnh đạt được trong năm qua. “BĐBP tỉnh là lực lượng  chủ công nòng cốt trong bảo vệ vững chắc biên cương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới. Sự vào cuộc, tham mưu, triển khai thực hiện của BĐBP đóng góp rất lớn cho tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững, công tác phòng chống tội phạm và ma túy khu vực biên giới và nhiều công tác quan trọng khác”- ông Hoàng Hải Minh nói. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo, để lực lượng BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top