ClockThứ Bảy, 15/04/2023 06:39

Tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ

TTH - Phát huy phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng; bản lĩnh chính trị vững vàng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đó là mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện trong thời gian qua.

Bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép nghi nhựa đường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, chúc mừng Công an tỉnh Salavan - Lào.Xây dựng "Mái ấm cho người nghèo biên giới"

leftcenterrightdel
Trên đường tuần tra 

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin: Thực hiện Chỉ thị 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai đến 100%  cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại các đơn vị cơ sở; chương trình, nội dung, tài liệu do Cục Chính trị BĐBP xác định hàng năm. Theo đó, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn các đề cương, tài liệu giáo dục truyền thống của BĐBP và BĐBP tỉnh. Hàng năm, ngoài các chuyên đề, bài giảng của Bộ Tư lệnh xác định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tự xác định thêm một số chuyên đề đưa vào chương trình GDCT sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là các phòng, ban, đơn vị trên hai tuyến biên giới.

“Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của các đơn vị đã tích cực nghiên cứu, từng bước đổi mới về phương pháp truyền đạt, kết hợp hài hòa các phương pháp diễn giảng bằng lời, sử dụng các dẫn chứng minh họa, nhất là các kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và định hướng hoạt động thực tiễn cho người học kết hợp với sử dụng máy trình chiếu truyền tải nội dung bài học. Đơn vị cũng đã từng bước đổi mới công tác chuẩn bị và thông qua bài giảng. Trong quá trình thông qua bài giảng, đội ngũ giảng dạy chính trị đã tích cực nghiên cứu, trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, từ đó xây dựng phương pháp giảng bài khoa học và hiệu quả. Việc tổ chức học tập chính trị cũng từng bước được đổi mới, nhất là nội dung hướng dẫn thảo luận và tổ chức các hoạt động bổ trợ” - Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và đề án nêu trên.

Theo Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Phạm Tùng Lâm, trên cơ sở quy chế GDCT, việc đổi mới hình thức giảng dạy chính trị gắn với đổi mới phương pháp học tập đã được tích cực triển khai. Việc đưa máy trình chiếu vào phục vụ bài giảng chính trị tại các đơn vị cơ sở ngày càng tốt hơn. Ngoài hình thức lên lớp tập trung, các đơn vị còn vận dụng các hình thức khác, như: Phát thanh nội bộ, viết tin bài nêu gương người tốt việc tốt, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị và văn hóa tinh thần, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, tủ sách pháp luật… qua đó đã cập nhật tình hình thời sự - chính trị quan trọng, đột xuất.

Vai trò nêu gương của người chỉ huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là “minh chứng” thuyết phục. Hình ảnh của người chỉ huy nêu gương đi đầu trong mọi khó khăn, gian nan, hiểm nguy (trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống dịch COVID-19…) luôn là sự đổi mới về nội dung, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng của mỗi CBCS; mang đến hiệu quả tích cực trên các mặt công tác.

Những năm qua, 100% CBCS an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tập thể cấp ủy chỉ huy và CBCS phát huy dân chủ trong đơn vị, tạo đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt, thực hiện tốt 3 dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, chấp hành nghiêm kỷ luật trong đơn vị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, là hiệu quả thiết thực nhất của công tác đổi mới GDCT.

Tư tưởng chính trị vững vàng, nên trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngàn lượt CBCS đã vượt qua rất nhiều khó khăn, chấp nhận “gác lại” nỗi riêng tư, 6 tháng liền ròng rã bám chốt, vừa chống dịch vừa bảo vệ biên giới. Trong đó, có những người lính nén nỗi đau cha mẹ bệnh nặng, qua đời hoặc hoãn lại ngày cưới để lên biên giới thực hiện trọng trách. Hoặc trước, trong, sau thiên tai bão lũ, CBCS biên phòng là lực lượng nòng cốt, bất chấp hiểm nguy vượt sóng dữ, cứu ngư dân gặp nạn trên biển; kịp thời giúp người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, ổn định cuộc sống. Và khi mọi người, mọi nhà yên vui trong những ngày lễ, tết, CBCS biên phòng vẫn xa gia đình, cha mẹ, vợ, con, để “chân cứng đá mềm” trên mọi nẻo đường, bảo vệ vững chắc biên cương.

QUỲNH ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ

Là sĩ quan trẻ kiên định vững vàng, năng nổ, chịu khó, bám sát địa bàn, năng lực công tác xuất sắc, Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cùng đơn vị chung tay hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế; gắn kết tình quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ
Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng
Nô nức ngày hội tòng quân

Sáng 26/2, hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được các địa phương tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và khách quan, minh bạch.

Nô nức ngày hội tòng quân
Return to top