ClockThứ Năm, 15/08/2024 11:47

Xung kích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

TTH - Từ Đại hội đoàn các đơn vị cơ sở trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho thấy, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong lực lượng đang tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò xung kích tình nguyện trong thực hiện mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Xung kích xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giớiBảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

 Chiến sĩ mới được học tập về truyền thống

Từ đại hội điểm

 Những ngày đầu tháng 8, Chi đoàn Đồn Biên phòng Vinh Hiền (đóng quân trên địa bàn Phú Lộc) tổ chức đại hội điểm cụm biên phòng tuyến biển, nhiệm kỳ 2024 – 2027; Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhâm (đóng quân trên địa bàn A Lưới) tổ chức đại hội điểm cụm biên phòng tuyến biên giới đất liền.

Qua các đại hội điểm cho thấy, Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Đồn Biên phòng Nhâm triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết (NQ), chương trình hành động mà đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã đề ra.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, đoàn viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, trên biển, bảo vệ an toàn địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bờ biển gần 400 đợt/gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp tham gia hỗ trợ cứu nạn 4 vụ/4 phương tiện/16 ngư dân bị nạn trên biển; duy trì hoạt động của 17 tổ tàu thuyền an toàn; tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU gần 40 đợt/gần 700 lượt người, phát gần 1.000 ấn phẩm tờ rơi và trao tặng gần 300 cờ Tổ quốc. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 450 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo…

Cán bộ, đoàn viên thuộc Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhâm tích cực tham gia nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia; tham gia và phục vụ tốt diễn tập đánh địch xâm nhập vào biên giới...  Đơn vị còn phối hợp với Đoàn Thanh niên trên địa bàn hướng dẫn người dân áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện các mô hình kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả phong trào BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuổi trẻ của đơn vị đã tham gia gần 1.500 ngày công nhằm xây dựng, tu sửa gần 10km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; giúp dân xây dựng, sửa chữa 25 ngôi nhà; trao 17 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng; phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động thiện nguyện, thăm và tặng gần 6.000 suất quà với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên các xã biên giới Việt Nam và người dân bản Sê Sáp, Lào.

"3 chủ động"

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và Trung tá Hồ Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của các BCH chi đoàn, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thành tích các chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP tỉnh; đồng thời, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và tham gia tích cực vào các hoạt động trên địa bàn về xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Để công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới có những đột phá, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng, thực hiện thắng lợi NQ đại hội đề ra, nhiều giải pháp được thảo luận kỹ. Theo đó, các BCH chi đoàn quán triệt sâu sắc về việc bám sát nhiều hơn nữa vào NQ của cấp ủy đảng, kế hoạch của người chỉ huy, trên cơ sở đó xác định được nhiệm vụ xung kích cụ thể, để có tính hiệu quả cao. Xây dựng thực hiện tốt mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” (chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan).

Đại úy Nguyễn Văn Dực, trợ lý công tác quần chúng BĐBP tỉnh cho biết, hiện có 13 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 300 đoàn viên, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong BĐBP tỉnh, luôn "chân cứng đá mềm" trên mọi nẻo đường biên cương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

 “Đại hội đoàn cơ sở chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để ĐVTN trong mỗi đơn vị quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp (đặc biệt là 115 chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị), phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”- Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định.  

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những gương sáng trong bảo vệ an ninh trật tự

Thông qua các mô hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân (HVND) điển hình tham gia bảo vệ an ninh trận tự (ANTT) tại khu dân cư.

Những gương sáng trong bảo vệ an ninh trật tự
Bảo vệ thành quả loại trừ bệnh phong

Năm 2005, Thừa Thiên Huế được công nhận loại trừ bệnh phong cấp tỉnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nhiều giải pháp được triển khai nhằm làm tốt công tác phát hiện bệnh, quản lý, chăm sóc tốt người bị di chứng tại cộng đồng…

Bảo vệ thành quả loại trừ bệnh phong
“Mắt thần” giám sát và bảo vệ môi trường

Hệ thống camera là một trong những điểm nhấn về phát triển dịch vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số của Thừa Thiên Huế. Với 650 camera an ninh được lắp đặt trên toàn tỉnh phát huy tác dụng rõ rệt, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, bão lụt.

“Mắt thần” giám sát và bảo vệ môi trường
Miên man với dòng sông “mưa trong nắng đục”

Mới đây, trên Thừa Thiên Huế Online có bài viết “An Cựu - Dòng sông tuổi thơ tôi” của tác giả Dương Đăng Bảo Khánh. Sau khi đọc bài, có bạn đọc gửi thư đề nghị tòa soạn lý giải giúp vì sao sông An Cựu lại “nắng đục mưa trong”?

Miên man với dòng sông “mưa trong nắng đục”
Bóng cờ hồn nước thiêng liêng

Lá cờ đỏ sao vàng được tô thắm bởi máu xương của bao thế hệ người lính hào hùng trên biển, là “kim chỉ nam” để cán bộ, chiến sĩ hải quân “chân cứng đá mềm” bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bóng cờ hồn nước thiêng liêng

TIN MỚI

Return to top