ClockThứ Ba, 19/09/2023 11:58

Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc hội thi “Dân vận khéo”

TTH.VN - Ngày 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Tùng Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và 90 thành viên đơn vị cơ sở thuộc 11 đội thi.

Tâm huyết của một “người bình thường”Phát hiện cơ sở chế độ xe mô tô và kinh doanh nhiều phụ tùng không có hóa đơnBí thư Đoàn phường Hương An đoạt giải Nhất cuộc thi tuần thứ 5 về “Dân vận khéo”Lan tỏa những tấm gương học BácLan tỏa phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Nhiều phong trào hỗ trợ học sinh đã huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội. 

“Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa; là dịp để cán bộ, chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia xử lý những tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị ở các đơn vị, tình hình triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong BĐBP tỉnh.

Từ đó, đề ra các chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành công tác dân vận trong thời gian tới và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị”- Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND đề ra các chủ trương, chính sách, gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Nhiều phong trào, chương trình, mô hình đã tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi, huy động được sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội. Từ năm 2018 đến nay, BĐBP tỉnh đã tham gia hơn 5.000 ngày công tu sửa, nâng cấp trường học bị hư hỏng, thu hoạch mùa màng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa 25 nhà mái ấm, nhà đại đoàn kết; tặng hơn 10.000 suất quà, 14 sổ tiết kiệm, gần 100 con dê giống, bò giống; đỡ đầu 257 cháu, nhận nuôi 02 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người… với trị giá hàng tỉ đồng; giới thiệu 19 cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương; phân công 224 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.096 hộ gia đình ở khu vực biên giới...

 Từ đây, xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân điển hình "Dân vận khéo", nhiều cách làm "Dân vận khéo" phong phú, đa dạng, năng động, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top