ClockThứ Năm, 11/08/2022 14:38

Đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết nhanh thủ tục hành chính

TTH.VN - Ngày 11/8, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị gặp mặt các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2022, những định hướng lớn phát triển thị xã trong thời gian tới.

Đại biểu trình bày ý kiến, đề xuất tại hội nghị

Theo đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị và nông thôn Hương Trà; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đến nay có 26/38 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,42%; đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,57%, hộ cận nghèo 3,39%...

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến, như: Phát triển hạ tầng giao thông; hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Bình Tiến, Bình Thành; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn còn bất cập; mức phụ cấp cho các chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác thấp, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đầu tư kinh phí khắc phục sạt lở bờ Sông Bồ qua địa bàn...

Bí thư Thị ủy Hương Trà Hà Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đối với nhân dân, qua đó giải trình, phân tích và làm rõ từng vấn đề được cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường tiếp thu, trên cơ sở đó, tập trung nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho người dân đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. Nhất là phải đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

Tin, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

TIN MỚI

Return to top