ClockThứ Bảy, 20/07/2024 06:40

Chăm lo đời sống mọi mặt cho người có công

TTH - Huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình cải thiện chỗ ở, hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống về mọi mặt cho các đối tượng chính sách, có công đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Hương Trà chú trọng.

Đồng hành, tri ân“Uống nước nhớ nguồn”Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công

 Lãnh đạo thị xã Hương Trà thăm tặng quà cho người có công trên địa bàn

Đề cao trách nhiệm

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương, anh Lê Đình Minh, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phường Hương Văn (Hương Trà) thông tin: “Hiện nay, toàn phường không còn gia đình thương binh, liệt sĩ nào phải ở nhà tạm bợ, hơn 90% gia đình chính sách có mức sống trên trung bình trở lên. Địa phương hiện có nhiều đối tượng có công tiêu biểu đại diện trong toàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hý, 94 tuổi, ở tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn là một trong những trường hợp có công tiêu biểu như thế”.

Đến thăm nhà bà Hý đúng lúc đoàn viên thanh niên địa phương đang tổ chức hoạt động chăm lo đời sống cho người có công ở địa phương. Hoạt động này mang tên “Bữa ăn có thịt”, do đoàn viên thanh niên tự trích kinh phí và mua sắm thực phẩm đến tận nhà nấu bữa ăn cùng với bà. Anh Lê Đình Minh "bật mí": Tùy vào điều kiện, hoạt động này được Đoàn phường duy trì hàng háng hoặc hàng quý, nhằm thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

 Các đoàn thể phường Hương Văn tổ chức hoạt động chăm lo đời sống cho người có công ở địa phương

Bà Nguyễn Thị Hý là vợ liệt sĩ, không có con nên được chính quyền, các ban, ngành địa phương quan tâm chăm lo cuộc sống thường ngày. Hiện tại, bà đã được địa phương giải quyết hưởng chế độ 2 lần tuất liệt sĩ hàng tháng. Phường cũng phân công các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ bà, khi ốm đau bệnh tật đều quan tâm chăm lo từ bữa ăn đến việc khám, chữa bệnh... “Cứ đến dịp ngày 27/7 hay lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đều ưu tiên dành cho tôi các suất quà từ các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời thăm hỏi động viên, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho tôi như người thân trong gia đình...”, bà Nguyễn Thị Hý bày tỏ niềm vui.

Là địa phương có truyền thống cách mạng, phường Hương Văn có đối tượng hưởng chính sách có công khá lớn của thị xã Hương Trà. Với đặc thù đó, trong những năm qua, địa phương luôn chú trọng công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm đối với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Phó Chủ tịch UBND phường Hương Văn Tôn Thất Minh Quảng cho biết, phường luôn hướng công tác giúp dân phát triển kinh tế ưu tiên cho các đối tượng chính sách, có công nhằm giúp họ không ngừng cải thiện cuộc sống.

Lồng ghép vào các phong trào

Để thực hiện tốt phát động của cấp trên về các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngành LĐ-TB&XH Hương Trà đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều phong trào như mỗi cán bộ, đảng viên tham gia ít nhất 1 tin nhắn “tri ân liệt sĩ”, đóng góp một ngày lương vào “quỹ đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công trên địa bàn. Tổ chức Đoàn thanh niên các địa phương, đơn vị phối hợp làm vệ sinh cảnh quan và chỉnh trang các Nghĩa trang Liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; hỗ trợ ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh sân vườn…

Theo ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Hương Trà, việc thực hiện chi trả các chính sách đối với người có công được thị xã quan tâm kiểm tra, đôn đốc để kịp thời đến với các đối tượng được đầy đủ. Hiện tại, Hương Trà có gần 550 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, hơn 1.504 gia đình đang thờ cúng liệt sĩ, với số tiền chi trả gần 15 tỷ đồng mỗi tháng. Địa phương đã xây dựng và sửa chữa 495 nhà ở cho người có công cách mạng, với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng...

Cũng theo ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép thực hiện các hoạt động theo tiêu chí học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và cuộc vận động “Thi đua yêu nước”. Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào chiều sâu, UBND thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ và xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là việc nêu gương người cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở tất cả các cấp, lồng ghép vào các hoạt động, sinh hoạt của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bộ phận, từng chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Phát động các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện phong trào đảm nhận giúp gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, trích tiền lương quyên góp ủng hộ các em học sinh thuộc gia đình chính sách gặp khó khăn. Qua đó, góp phần giúp cho cuộc sống của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng trên địa bàn ngày càng cải thiện hơn.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cùng người có công vượt khó, thoát nghèo

Bên cạnh những nghĩa cử, hoạt động tri ân mà các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện với những gia đình người có công (NCC) nói chung, thì với những hộ nghèo có thành viên là NCC hay những NCC có hoàn cảnh đặc biệt lại càng được quan tâm nhiều hơn.

Cùng người có công vượt khó, thoát nghèo
Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Từ những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn ở huyện Phú Lộc đã cụ thể hóa thành chương trình công tác, vận dụng vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả.

Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
Thực hiện toàn diện công tác lao động, người có công và xã hội

Chiều 12/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tiến hành hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2024. Đến dự, có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thực hiện toàn diện công tác lao động, người có công và xã hội
Nhà có “rèm” cây xanh

Để chắn nắng và giảm nhiệt cho mặt tiền, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, nhiều gia chủ chọn giải pháp thiết kế “rèm” cây xanh. Những khoảng không nhà xen lẫn “rèm” cây xanh mát giúp gia chủ hòa mình với thiên nhiên và thư giãn cho đôi mắt.

Nhà có “rèm” cây xanh
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Chính sách ưu đãi và nghĩa cử tri ân người có công

Để tri ân, đền đáp công lao to lớn đối với những người có công với cách mạng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công và thân nhân của họ. Đó là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” luôn được các thế hệ tích cực thực hiện bằng nhiều hình thức và nghĩa cử cao đẹp.

Chính sách ưu đãi và nghĩa cử tri ân người có công
Return to top