ClockThứ Ba, 09/05/2023 20:11

Đảm bảo an toàn tuyến biên giới

TTH.VN - Ngày 9/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Khảo sát xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ các huyệnXây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

leftcenterrightdel
Ông Huỳnh Công Quảng, Bí thư Huyện ủy A Lưới, Trưởng ban chỉ đạo
diễn tập KVPT huyện điều hành Hội nghị

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Thường trực Huyện ủy, Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Nổi lên là đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng. Tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện, tuần tra trên tuyến biên giới; nhất là xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) chú trọng gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đã cho ý kiến, trao đổi và thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thống nhất về thời gian, nội dung, phương án tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Thắng trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang huyện và các đơn vị đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới, nhất là thường xuyên phối hợp, thống nhất các nội dung trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; phối hợp thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển KT-XH góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.                                                                                                       

Tin, ảnh: Trần Tình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top