ClockThứ Bảy, 22/06/2024 07:58

Đảm bảo nguồn thực phẩm sạch

TTH - Xác định việc đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất (TGSX) và chăn nuôi là nguồn lực tại chỗ quan trọng để nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên trong đơn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền luôn tập trung chú trọng đẩy mạnh việc phát triển hiệu quả các mô hình TGSX và chăn nuôi.

Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học BácPhong Điền: Giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ

 Ban CHQS huyện Phong Điền tích cực đẩy mạnh và duy trì hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất

Có mặt tại Ban CHQS huyện Phong Điền vào những ngày trung tuần tháng 6, mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè khu TGSX của đơn vị vẫn xanh tươi tốt với đa chủng loại rau như: rau cải, rau dền, rau khoai, rau ngót, mồng tơi, rau rừng… cùng những giàn hoa lý giàn bầu, giàn bí, mướp ngọt trĩu quả.

Theo Trung tá Đặng Tiến Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS huyện Phong Điền, để có được vườn rau luôn xanh tốt thì bên cạnh việc thường xuyên  thực hiện cải tạo đất, đầu tư phân bón chúng tôi đã chọn những loại rau, củ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như các loại rau dễ phát triển trong thời tiết mùa hè nắng nóng mà nhất là từ công sức chăm sóc của các cán bộ, nhân viên.

“Trong thời gian qua, việc thực hiện hiệu quả từ công tác TGSX đơn vị luôn bảo đảm được 100% rau sạch để đưa vào bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, nhân viên; riêng lượng củ, quả chúng tôi cũng đã tích lũy nhập vào kho để bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và trong mùa mưa bão”, Trung tá Đặng Tiến Dũng cho biết.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả mô hình TGSX, việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình chăn nuôi cũng được Ban CHQS huyện Phong Điền duy trì thường xuyên và mang lại hiệu quả. Trong đó, nổi bật là mô hình VAC với việc kết hợp tăng gia, chăn nuôi.

Hiện đơn vị thường xuyên duy trì đàn gà, vịt trên 400 con, đàn heo nái và heo thịt, heo rừng 20 con, đàn bò 15 con và ao cá với trên 1.000 con các loại. Ban CHQS huyện cũng thực hiện trồng trên 300 cây ăn quả tại khuôn viên đơn vị và khu vực hậu cứ, khu trung tâm huấn luyện với các loại như:  ổi, bưởi da xanh, chanh, thanh trà, mít, cam…

Đại diện Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện gặp phải những khó khăn nhất định như: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức; kỹ thuật, kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt của cán bộ, nhân viên rất hạn chế… Tuy nhiên, với quyết tâm từ Đảng ủy, chỉ huy đến cán bộ và nhân viên, đơn vị đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chuyển giao kỹ thuật; đồng thời học hỏi thêm kiến thức từ bà con nhân dân để tập trung phát triển các mô hình một cách bền vững và hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã nỗ lực để tập trung đầu tư phát triển phát triển nhiều mô hình tăng gia, chăn nuôi. Trong đó, chú trọng những mô hình dễ phát triển, mang lại hiệu quả cao và tận dụng được nguồn lực tại chỗ của đơn vị”.

Việc xây dựng và phát triển các mô hình TGSX, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng bền vững đã, đang và sẽ mang lại cho Ban CHQS huyện Phong Điền những hiệu quả thiết thực. Không những cung cấp được nguồn rau sạch, thực phẩm sạch để đưa vào trong bữa ăn hằng ngày; mô hình này còn được xem là hướng đi bền vững để các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh học hỏi. Qua đó, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định nâng cao đời sống và tạo động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Việc cắt tỉa cây, mé cành là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng trong mùa mưa bão. Vì vậy, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này.

Cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Đảm bảo an toàn cho các khu vực xung yếu

Vấn đề sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các địa bàn thuộc TX. Hương Trà thời gian qua gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Trước mùa mưa bão năm nay, chính quyền sở tại đã tranh thủ nguồn lực đầu tư các hạng mục đảm bảo an toàn cho các khu vực xung yếu.

Đảm bảo an toàn cho các khu vực xung yếu
Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Đây là thời điểm mà vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy (ATGTĐT) nội địa luôn được ngành chức năng đặt ra. Lực lượng CSGT đường thủy, thanh tra giao thông đã và đang triển khai các phương án nhằm đảm bảo ATGTĐT, tài sản, tính mạng của người dân trước mùa mưa bão.

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão
Cần cưỡng chế thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Bà Trần Thị Tâm (sinh năm 1945, địa chỉ: 14A/134 Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận, TP. Huế) có “đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi nhiều cơ quan các cấp và gửi Báo Thừa Thiên Huế phản ánh về việc Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP. Huế cố tình kéo dài thời gian, chậm thi hành án (THA) bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Cần cưỡng chế thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

TIN MỚI

Return to top