ClockThứ Bảy, 16/05/2015 07:17

Đảng bộ Công an TP Huế: Lãnh đạo kiềm chế sự gia tăng tội phạm

TTH - Đó là chỉ tiêu quan trọng của Đảng bộ Công an TP Huế tại Đại hội đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 15/5.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an TP Huế tiếp tục lãnh đạo toàn lực lượng phấn đấu kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra kết luận án đạt trên 75%, truy xét án chưa rõ thủ phạm đạt trên 60%, án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng kết luận trên 90%; Công an TP Huế giữ vững danh hiệu Quyết thắng và phấn đấu đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 82% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an TP Huế đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; 95 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hạn chế tỷ lệ cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật hằng năm dưới 0,5%…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP Huế đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, không để nảy sinh các tình huống bất ngờ, đột xuất, giữ vững an ninh chính trị; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen…

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đặt một dấu son trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường

Ngày 5/5, đồng loạt các địa phương ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Trong các hoạt động, đáng chú ý đó là nhiều lực lượng đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tại các kênh, rạch, dòng sông.

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường
“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”

“Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói/ Họ gánh theo tên làng, tên xã trong mỗi chuyến di dân”. Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Hôm nay bỗng ùa về khi lẩn thẩn nghĩ về chuyện đổi tên, đặt lại tên xã, phường sau khi tách nhập đang nóng lên ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”
Return to top