ClockThứ Hai, 29/07/2019 19:23

Đón đọc thông tin hấp dẫn trên Báo Thừa Thiên Huế số 7660, thứ ba, ngày 30/7/2019

TTH.VN - “Phát triển nông nghiệp theo hướng đặc sản địa phương” là bài viết nổi bật trên Báo Thừa Thiên Huế số 7660, phát hành thứ ba, ngày 30/7/2019.

Báo Thừa Thiên Huế phát hành ngày 29/7 có nhiều thông tin hấp dẫnĐón đọc Báo Thừa Thiên Huế phát hành ngày 27/7Tin tức thời sự nóng nhất trong ngày sẽ có trên Thừa Thiên Huế số 7657Đón đọc Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1018

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7660

Theo Hoàng Loan, tác giả bài viết, dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nông nghiệp Thừa Thiên Huế vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự hiệu quả và bền vững. Vấn đề đặt ra là Thừa Thiên Huế phải nhanh chóng xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đa dạng; nền nông nghiệp hữu cơ từ cây, con, rừng, dược liệu; nền nông nghiệp đặc sản tạo nên sự khác biệt và gắn với chuỗi ẩm thực của riêng Huế, hướng tới phục vụ, phát triển du lịch.

Liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học năm 2019, đang được bạn đọc quan tâm, tác giả Hữu Phúc có bài “Điểm chuẩn ngành sư phạm khó “vượt sàn”. Với quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy vừa được Bộ GD & ĐT công bố, khả năng điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên sẽ khó “vượt sàn”. Bài viết đăng trên trang 2.

Báo Thừa Thiên Huế số 7660 còn có các bài viết đáng chú ý: Dấu ấn tuổi trẻ (của Hải Thuận), Chị Cầm vượt khó (của Hương Lan), Cảnh giác với cháy rừng (của Hàn Đăng), Mùa hè xanh về Tam Giang (của Thùy Linh - Quỳnh Nga), Bất cập quản lý chất cấm trong nông nghiệp (của Hoàng Triều)…Theo tác giả Hàn Đăng, trong số 11 vụ cháy rừng từ đầu năm đến tháng 7/2019 trên địa bàn thị xã Hương Thủy, có 3 vụ do đạn lân tinh sót lại sau chiến tranh phát nổ, 3 vụ do người thắp hương, đốt ong và đốt rác bất cẩn gây ra, còn lại 5 vụ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Đó là những vấn đề đặt ra, rất đáng quan tâm.

Trang Thành phố Huế kỳ này có các bài viết: Thêm hạ tầng, thêm sản phẩm du lịch (của Thanh Hương), Homestay hút khách (của Quang Phong). Theo tác giả Thanh Hương trong bài “Thêm hạ tầng, thêm sản phẩm du lịch”, Huế đang là điểm đến lý tưởng và hấp dẫn. Để khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh, UBND thành phố Huế đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng và phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch.

Cũng trên Báo Thừa Thiên Huế số 7660 còn có nhiều chuyên mục, bài viết hấp dẫn về các lĩnh vực đời sống, cùng thông tin cập nhật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Kính giới thiệu cùng bạn đọc!

BÁO THỪA THIÊN HUẾ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí quyết từ cụm dân cư ba năm không sinh con thứ ba

Năm 2023, toàn tỉnh có 4 cụm dân cư duy trì ba năm liền không sinh con thứ ba trở lên được UBND tỉnh khen thưởng. Trong số này, huyện Quảng Điền có 2 thôn và huyện Phong Điền có 2 thôn làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Bí quyết từ cụm dân cư ba năm không sinh con thứ ba
Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo

TIN MỚI

Return to top