ClockThứ Sáu, 05/08/2016 09:34

Hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đạt hiệu quả cao

TTH.VN - Ngày 4/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdy Douangdy đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Somdy Douangdy cùng đoàn công tác Bộ Tài chính Lào sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam trong bối cảnh hai nước vừa hoàn thành bầu ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của đoàn sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước nói chung, trong hợp tác tài chính nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tài chính trong giai đoạn 2011-2015 và vui mừng khi hai cơ quan tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2016- 2020 hồi tháng 4/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng mô hình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính là một trong những mô hình hợp tác hiệu quả nhất giữa các bộ, ngành của hai nước.

Trong thực hiện thỏa thuận này, hai Phó Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ ở các lĩnh vực như tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và chuyên gia; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, nhất là kinh nghiệm quản lý thu chi ngân sách và bảo đảm an toàn nợ công; xây dựng khung khổ pháp lý, thể chế, chính sách tài chính; hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính…

Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy trao đổi với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về một số dự án hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia và mong muốn hai bên tiếp tục dành sự quan tâm, thúc đẩy việc thực hiện như dự án đường cao tốc Pasan-Thanh Thủy, sân bay phía Bắc Lào, đường ống dẫn dầu từ miền Trung Việt Nam sang Lào…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam rà soát các dự án này để thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của hai quốc gia.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top