ClockThứ Bảy, 06/03/2021 12:51

Hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

TTH - Ngày 23/5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. TX. Hương Thủy đã và đang có những kế hoạch chu đáo, nghiêm túc, góp phần để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra thành công.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thànhThừa Thiên Huế có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVDự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị hiệp thương lần 1 của TX. Hương Thủy

Ông Trần Tấn Quốc – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TX. Hương Thủy cho biết, xác định luôn nỗ lực ở mức cao nhất để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, từ những ngày đầu năm 2021, TX. Hương Thủy đã bắt tay triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. 

Sau khi Ban Thường vụ Thị ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, UBND thị xã thành lập Ủy ban Bầu cử thị xã (UBBC) gồm 15 người cùng với triển khai kế hoạch bầu cử tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở. UBBC thị xã tổ chức tập huấn cho UBBC các xã, phường về những điểm mới của Nghị quyết 1186 của UBTV Quốc hội về quy định thời gian để Thường trực HĐND các cấp gửi văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng, người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đến UBMT cấp tổ chức hiệp thương.

Ở lần hiệp thương thứ nhất, để thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ra ứng cử, đồng thời, tiến hành hướng dẫn các cơ quan thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hương Thủy có 57 người được giới thiệu để bầu 32 đại biểu HĐND thị xã và 484 người được giới thiệu để bầu ra 269 đại biểu cấp xã, phường.

“Kinh nghiệm cho thấy, để công tác liên quan đến bầu cử trôi tròn, thành công từ những khâu nhỏ nhất, Hương Thủy đã tiến hành tập huấn cụ thể quy trình bầu cử đến Ban công tác Mặt trận và Ban Thường trực UBMT các xã, phường song song với làm tốt công tác triển khai các hệ thống văn bản liên quan từ sớm. Ngoài ra, việc phối hợp đồng bộ giữa UBBC – HĐND – UBND – UBMT trong công tác cơ cấu, thành phần và số lượng đảm bảo số dư cần thiết để các hội nghị hiệp thương xem xét, lập danh sách sơ bộ mà thị xã đã và đang thực hiện góp phần rất lớn để cuộc bầu cử diễn ra thành công”, ông Trần Tấn Quốc chia sẻ.

Theo ông Lê Ngọc Sơn – Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thị xã, với phương châm xuyên suốt: “Chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác”, người ứng cử vào HĐND các cấp được lựa chọn phải là người thực sự có phẩm chất chính trị và năng lực để làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, giúp địa phương phát triển về mọi mặt, từng bước xây dựng thị xã trở thành đô thị động lực của tỉnh. Vì vậy, TX. Hương Thủy luôn thực hiện đúng quy trình, đúng luật định, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ trên 35%; người dưới 40 tuổi trên 15%; người ngoài Đảng trên 10% và tỷ lệ tái cử trên 15%”.

Kết thúc hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị theo quy định; thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác chuẩn bị hiệp thương lần 2 (16/3 tới) và giới thiệu người ứng cử. Đồng thời, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện truyền thông, diễn đàn thanh niên, các buổi sinh hoạt chính trị… để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình đi kèm các phương án giữ vững an ninh chính trị, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của cử tri ở 2 xã vùng núi, gò đồi Dương Hòa và Phú Sơn do điều kiện đi lại khó khăn, UBBC thị xã đã có phương án thành lập 5 điểm bỏ phiếu ở 5 thôn của xã Dương Hòa, 4 điểm bỏ phiếu ở 4 thôn của xã Phú Sơn; đồng thời, lên kế hoạch nắm số lượng cử tri đi làm ăn xa, từ đó phối hợp cùng gia đình liên lạc để lập danh sách hoặc cấp giấy phép bỏ phiếu nơi khác.

Bài, ảnh: THANH ĐOÀN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Return to top