ClockThứ Ba, 12/03/2024 14:43

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Đầu tư nguồn lực và nhân lực phát triển khoa học công nghệHạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ươngPhát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ truyền đạt thông tin tại hội nghị

Thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị cho gần 300 cán bộ từ thị xã đến cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế đã đồng tâm hiệp lực trong việc chỉ đạo thực hiện xuyên suốt từ Chỉ thị 42 về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”, cũng như các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, NQ 54 với cơ chế, chính sách đặc thù có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp Thừa Thiên Huế tăng thu ngân sách, huy động thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển, có điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy được nội lực và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả TX. Hương Thủy đạt được thời gian qua, nhất là phát huy được vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế, đô thị quan trọng của tỉnh, góp phần rất lớn cho sự phát triển chung của tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ đề nghị, bên cạnh nỗ lực hơn nữa trong triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của Chị thị 42 và các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

“Cấp ủy các cấp cần lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải từ cơ sở, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ trẻ; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn trong việc tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo NQ 54 của Bộ Chính trị”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top