ClockThứ Năm, 29/02/2024 17:05

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

TTH.VN - Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 29/2 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nói chuyện với cán bộ, hội viên, nông dân Tập huấn kỹ thuật về phục hồi sinh kế cho nông dân nghèo Phong ChươngTriển khai mô hình điểm nông dân phân loại thu gom vận chuyển rác thải

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 42, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết: Việc ban hành Chỉ thị 42 nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng trao đổi nhiều thông tin quan trọng về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; những thay đổi trong tư duy lãnh đạo, quản lý; nhiều dự án lớn, quan trọng đã và đang được triển khai, qua đó làm chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị và những định hướng phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cấp Hội Nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy thời gian qua, nhất là trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phát huy những kết quả đạt được, nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng thời sẵn sàng tâm thế khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương.

Tin, ảnh: ĐĂNG ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top