ClockThứ Sáu, 15/09/2023 13:12

Khai mạc trọng thể Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng mỗi nghị sỹ trẻ sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. BidenỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVUỷ Ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn: Tập trung đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, trọng điểmNgày 14/8, khai mạc Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: TTXVN) 

Sáng 15/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã tổ chức trọng thể Lễ Khai mạc Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Hội nghị.

Đồng chủ trì Lễ khai mạc có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Duarte Pacheco; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký IPU Martin Chungong; Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU Dan Carden, Hạ nghị sĩ, Vương quốc Anh; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; bà Emma Tangi Muteka - Nghị sỹ Namibia, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU; đại diện Ban Thư ký IPU.

Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Dự Hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hơn 300 nghị sỹ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 Nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế; 124 thành viên Nhóm đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam; 20 thanh niên trẻ tiêu biểu của Việt Nam; 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân trẻ cấp tỉnh; đại diện các Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch, Ngài Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới, Ngài Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU, các Đoàn đại biểu nghị viện thành viên và quan sát viên, các vị khách mời tham dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình, Thủ đô Ngàn năm Văn hiến của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đề xuất sáng kiến và rất vinh dự, tự hào được Liên minh Nghị viện Thế giới chọn là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

Tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU-132 (năm 2015), Hội nghị APPF lần thứ 26 (năm 2018) và Đại Hội đồng AIPA lần thứ 41 (năm 2020), việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IPU; đồng thời cho thấy sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Sau 37 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã đạt được kỳ tích trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, là điểm sáng trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ và Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững SDGs đến năm 2030 của Liên hợp quốc, đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao khoảng 6%/năm. Quy mô GDP năm 2022 theo giá hiện hành đứng thứ 38 trên thế giới, nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), theo IMF, xếp thứ 10 châu Á và đứng thứ 24 trên thế giới.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt gần 735 tỷ USD, nằm trong Top 20 quốc gia có kim ngạch ngoại thương lớn nhất toàn cầu. Việt Nam cũng rất thành công trong thu hút FDI, đến nay đã có hơn 37.000 dự án đầu tư nước ngoài từ 143 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký gần 450 tỷ USD.

Việt Nam đã xác định hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước, phấn đấu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam): Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

“Chúng ta bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21 với vô vàn biến cố khó lường. Lần đầu tiên, cả thế giới trải qua một đại dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có, tổn thất vượt xa mọi dự báo. Có thể nói, chưa bao giờ môi trường chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế lại đứng trước đồng thời nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.

Tác động dai dẳng, phức tạp của đại dịch, cộng hưởng với những căng thẳng, xung đột chính trị; cạnh tranh, phân tách chiến lược, những chao đảo, bất ổn của thị trường lương thực, năng lượng, tài chính-tiền tệ, sự sụt giảm đầu tư, đứt gãy của các chuỗi cung ứng… đã xóa đi nhiều thành quả giảm nghèo, phát triển của hàng thập kỷ qua và đang gây ra nhiều khó khăn to lớn, đa chiều, cả trước mắt và dài hạn đối với nhiều nước trên thế giới; việc thực hiện Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững SDGs của Liên hợp quốc đang bị chậm lại, khó hoàn thành các mục tiêu. Bên cạnh đó, các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đang trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, an ninh và phát triển của mọi quốc gia," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng chúng ta vẫn có quyền lạc quan và hy vọng về tương lai. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy và xu thế lớn. Thế giới đã vượt qua đại dịch COVID-19.

"Dịch bệnh không làm chúng ta sụp đổ mà khiến chúng ta càng đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn. Các xu hướng Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, Đổi mới Sáng tạo đang được thúc đẩy lan tỏa một cách rất sâu rộng. Trong khi toàn cầu hóa gặp khó khăn thì hàng loạt các sáng kiến liên kết, hợp tác kinh tế mới ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu tiếp tục được đẩy nhanh. Thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo là điều mong mỏi, là mẫu số chung của các nỗ lực hợp tác toàn cầu," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ IPU Dan Carden và đại biểu dự lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN) 

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo” và các phiên thảo luận chuyên đề là Chuyển đổi Số, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp và Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi, thảo luận về một số nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, là điều kiện then chốt, để giữ gìn và vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ hai, vai trò của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trong giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như: Chuyển đổi Số bền vững và an toàn; chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, để người dân và doanh nghiệp thực sự là trung tâm của mọi quyết sách trong quá trình phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực căn bản trong mọi nguồn lực, chúng ta cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào trong việc hoạch định, thực thi pháp luật và tổ chức hành động hướng tới hạnh phúc của người dân.

Thứ tư, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thắt chặt sự hợp tác trong đổi mới phương cách vận hành nền kinh tế, tăng mạnh năng suất lao động, tạo các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời, giúp các cơ quan nhà nước hoạt động ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn trên lộ trình số hóa, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm chủ quyền quốc gia cũng như quyền riêng tư cá nhân trên không gian mạng.

Thứ năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU nghiên cứu thiết lập mạng lưới các Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Danh nhân Văn hóa Thế giới, đã lấy hình ảnh mùa Xuân - mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.”

Người đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên." Tuổi trẻ, thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới.

Trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng rằng mỗi nghị sỹ trẻ đến từ các nghị viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị.

Tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các Đoàn đại biểu và các vị khách quý đến dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới tổ chức.

Phát biểu ghi hình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: TTXVN) 

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi biết rằng Diễn đàn Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu, qua 8 kỳ Hội nghị đã không ngừng phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh của mình là thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sỹ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu và qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch nước chúc Hội nghị Nghị sỹ Trẻ lần thứ 9 thành công, ra Tuyên bố về vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo.

Thông điệp của Chủ tịch nước nhấn mạnh giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai.

Chủ tịch nước đánh giá cao chủ đề “Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo” của Hội nghị lần này. Vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới.

Trong thông điệp, Chủ tịch nước cho biết trong giai đoạn mới, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, da dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị, nghị quyết của Liên minh Nghị viện Thế giới nói chung và của Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu nói riêng thành hành động cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Chúc các đại biểu có dịp trải nghiệm và hiểu rõ hơn nữa về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng mỗi nghị sỹ trẻ là một Đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị, kết nối các nghị viện, kết nối nhân dân các nước vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lung linh đêm khai mạc ASIAD 2023 đậm sắc xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tối 23/9, tại sân vận động Trung tâm thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023).

Lung linh đêm khai mạc ASIAD 2023 đậm sắc xanh
Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 19

Tối 23/9/2023, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 19 diễn ra trên sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) có chủ đề "Hướng về châu Á" với mục tiêu truyền tải màu sắc văn hóa của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 19
Đại hội đồng LHQ thông qua tuyên bố đẩy nhanh các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Trong bài phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng LHQ hôm qua (18/9) tại New York, Mỹ, Tổng thư ký LHQ António Guterres khẳng định giờ là lúc phải thực hiện một kế hoạch toàn cầu nhằm cứu nguy cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vốn đang chệch hướng, khi thời hạn mục tiêu năm 2030 đã đi được nửa chặng đường.

Đại hội đồng LHQ thông qua tuyên bố đẩy nhanh các Mục tiêu Phát triển Bền vững
Chương trình phẫu thuật nụ cười trở lại Huế

Ngày 21/8, tại BV Răng Hàm Mặt Huế diễn ra lễ khai mạc Chương trình phẫu thuật nụ cười, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Operation Smile Việt Nam, Tập đoàn công nghệ CMC cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện EDA (Đài Loan); các bệnh viện đối tác tại 3 miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam.

Chương trình phẫu thuật nụ cười trở lại Huế
Return to top