ClockThứ Năm, 04/08/2022 20:16

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Đông

TTH.VN - Ngày 4/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Nam Đông.

Nam Đông khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ

Đại tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và bà Trần Thị Hoài Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đông đồng chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm này, kết quả triển khai thực hiện công tác diễn tập của huyện Nam Đông cơ bản đúng tiến độ. Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện đã chỉ đạo triển khai kế hoạch diễn tập... đến nay đã hoàn chỉnh toàn bộ kế hoạch A, B; kịch bản các cuộc họp đầy đủ; triển khai xây dựng công trình hầm, hào, công sự ở khu căn cứ giả định và khu tập trung tiếp nhận lực lượng dự bị động viên…

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và huyện Nam Đông đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận, làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm kịp thời tháo gỡ để bảo đảm cho huyện Nam Đông hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2022 theo kế hoạch.

* Hội đồng giáo dục quốc phòng – An ninh tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 khóa 119 cho 127 học viên là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và tương đương của Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong thời gian 28 ngày, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 22 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng đặc biệt trong đó có chuyên đề của Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nói về “ Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Ngoài ra còn có các nội dung về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; Một số nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, luật an ninh mạng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên giới quốc gia, biển Việt Nam...

    Tin, ảnh: Lê Sáu - Quang Đạo 

                                                                                                                                            

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top