ClockThứ Hai, 19/02/2024 17:55

Một người nuôi tôm bị tử vong do điện giật

TTH.VN - Trong lúc đang sửa chữa ao hồ nuôi tôm, ông Hồ L.ở thôn Hải Thế, xã Phong Hải (Phong Điền) bị điện giật tử vong vào sáng 19/2.

Chia sẻ cùng gia đình nạn nhân không may bị điện giật tử vongLeo lên mái tôn sửa mạng, 1 nhân viên viễn thông bị điện giật tử vongTử vong vì điện giật khi sửa máy bơm nước

Điện lưới chằng chịt, chạy ngang sát đầu người tại khu vực nuôi tôm ở Phong Hải (ảnh minh họa)

Thông tin trên do ông Nguyễn Trọng Tưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải xác nhận.

Theo ông Tưởng, hệ thống điện lưới tại khu vực nuôi tôm trên cát ven biển ở Phong Hải được xây dựng từ lâu; qua quá trình sử dụng, bão lũ gây xuống cấp, một số nơi bị rò rỉ điện. Trường hợp ông L. tử vong do hệ thống điện cao thế đấu nối vào hồ phục vụ nuôi tôm bị rò rỉ.

Đây là sự cố đáng tiếc. Chính quyền địa phương đang tổ chức cảnh báo người dân hết sức cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện trong quá trình nuôi tôm; đồng thời phối hợp với ngành điện tổ chức kiểm tra để có hướng xử lý, khắc phục các sự cố nhằm đảm bảo an toàn điện cho người dân nuôi tôm vụ mới.

Tin, ảnh: Hoàng Thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mất tiền tỷ vì tin… “thầy phong thủy”

Chỉ vì mù quáng mê tín dị đoan, một người phụ nữ ở Huế đã bị kẻ xấu lợi dụng tâm lý và lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì tin… “thầy phong thủy”
Một người Cộng sản liêm chính

Sau hơn hai mươi năm chung sống, cuối cùng chú Vũ Thắng và gia đình của mình đã rời ngôi nhà đã từng một thời gắn bó.

Một người Cộng sản liêm chính
Hơn 14 tấn cá nuôi lồng bị chết

Chi cục Thuỷ sản (CCTS) tỉnh xác nhận, có hơn 14 tấn cá nuôi lồng tại xã Hải Dương (TP. Huế) bị chết do nắng nóng, môi trường thay đổi bất thường, đột ngột.

Hơn 14 tấn cá nuôi lồng bị chết
Return to top