ClockThứ Năm, 06/08/2015 07:01

Nam Đông tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới

TTH - Đó là phát biểu chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngày 5/8. Tham dự còn có các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện cũng biểu dương, ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân huyện Nam Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Đối với Nam Đông, nhiệm kỳ 2015- 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời kỳ Đảng bộ, quân và dân toàn huyện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và làm phải có hiệu quả nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp, các ngành và toàn Đảng bộ. Khai thác tốt tiềm năng, phát huy lợi thế của huyện để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, tạo bước đột phá cho nền kinh tế để sớm xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Nam Đông cần tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhất là các công trình tạo ra động lực kinh tế mới, có tính quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đảm bảo an sinh xã hội. Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đề phòng tư tưởng khép kín, cục bộ địa phương; lấy việc nâng cao đời sống Nhân dân để đánh giá năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ.
Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Nam Đông cho thấy, nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Nam Đông đã đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đạt những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nam Đông là huyện đi đầu trong toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới với 5/10 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo dưới 6%, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên. Mục tiêu của toàn Đảng bộ nhiệm kỳ mới là phấn đấu đưa cả huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Kiên cường chiến sĩ Trường Sa

Nơi đầu sóng, có biết bao chiến sĩ hải quân đang hi sinh hạnh phúc riêng tư, kiên cường cầm chắc tay súng, để quần đảo Trường Sa là điểm tựa vững chãi cho Tổ quốc.

Kiên cường chiến sĩ Trường Sa
Kiên cường, bản lĩnh những ngày đầu giải phóng

Trên chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Thừa Thiên Huế cùng với cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng quê hương, góp phần thành công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kiên cường, bản lĩnh những ngày đầu giải phóng
Return to top