ClockThứ Bảy, 12/11/2022 12:49

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Đụt Lê Triêng 2

TTH.VN - Sáng 12/11, huyện A Lưới tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Đụt Lê Triêng 2 (Trung Sơn, A Lưới).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nơi 7 dòng họ sinh sốngA Lưới, Phú Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộcCác dân tộc thiểu số A Lưới đoàn kết, phát huy nội lực

Tại ngày hội

Đến dự có ông Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền, đông đảo người dân địa phương.

Sau khi sáp nhập đơn vị thôn, thôn Đụt và thôn Lê Triêng 2 với tên gọi thôn mới Đụt Lê Triêng 2 có tổng diện tích đất tự nhiên trên 1.883 ha. Thôn có 122 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 63,5%, hộ cận nghèo 33 hộ, chiếm tỷ lệ gần 17,2 %.

Trên địa bàn thôn có 5 thành phần dân tộc đang sinh sống gồm Pa cô, Kinh, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy, đời sống người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, làm nương rẫy, một số ít sản xuất, kinh doanh với quy mô nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm.

Theo Ban Công tác mặt trận Đụt Lê Triêng 2, thời gian qua, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn luôn được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt triển khai vận động nhân dân thực hiện theo Chỉ thị 01 của Chính phủ về việc bảo vệ cột mốc biên giới Việt - Lào.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và Nhân dân thôn Đụt Lê Triêng 2 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống của bà con Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Phát biểu tại ngày hội, ông Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của người dân Khu dân cư Đụt Lê Triêng 2 trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Dịp này, chính quyền huyện đã A Lưới đã trao học bổng, tặng áo ấm, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Tặng quà chương trình nâng bước em đến trường và tặng quà cho hộ nghèo. Phát động quyên góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022…

* Nhiều phần quà tặng người dân, học sinh biên giới

Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2022 tại thôn Đụt Lê Triêng 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã tặng nhiều phần quà cho người dân và học sinh biên giới.

Bộ đội biên phòng đồn Hồng Vân ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" trong ngày hội

Thay mặt Ban chỉ huy đơn vị, Thượng tá Hồ Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã trao tặng 15 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm) và trao 4 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em đến trường" (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt).

Trong chuỗi hoạt động tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn do đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình, học sinh có tinh thần vươn lên trong học tập, tổng trị giá 20 triệu đồng.

Dịp này, đơn vị và cán bộ địa bàn cũng đã tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của thôn.

Tin, ảnh: Hà Nguyên - Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số

Với mục tiêu đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong hành trình thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến người dân để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số
Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024

Sau 2 năm (2022 - 2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), đến nay “bộ mặt” huyện A Lưới đã có nhiều khởi sắc, công tác giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo trong năm 2024.

A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024
Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, một trong các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm còn 1,84%. Để đạt tỷ lệ này, tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực giảm nghèo cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn.

Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

TIN MỚI

Return to top