ClockThứ Ba, 21/07/2015 21:56

Nhiều giải pháp căn cơ nhằm phát triển kinh tế - xã hội

TTH - Chiều 21/7, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện KT- XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp căn cơ nhằm phát triển bền vững KT- XH của tỉnh trong thời gian tới.  
 
 Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Chất vấn về điệp khúc “Được mùa mất giá”
Đến chiều 21/7, HĐND tỉnh nhận được 7 câu hỏi chất vấn của 6 đại biểu. Nội dụng chất vấn liên quan đến vai trò của ngành nông nghiệp trong việc kiểm soát, cung cấp thông tin, hướng dẫm kỹ thuật và tăng cường tính dự báo cho người dân ở hai lĩnh vực sản xuất lúa gạo và nuôi tôm. Ngành nông nghiệp có định hướng và kế hoạch dài hơi gì cho việc sản xuất và nuôi trồng bền vững. Một số chất vấn liên quan đến cơ chế hoạt động, đầu tư cho bảo tàng; kết quả thực hiện 10 giải pháp, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015- 2016 và khắc phục tình trạng thừa giáo viên tiểu học và THCS của ngành giáo dục; bố trí tái định cư cho 14 hộ dân ở chân đèo Phú Gia; đền bù, hỗ trợ tái định cư Thủy điện A Lưới; vấn đề quá tải trong bệnh viện tuyến II, III…

Sau 6 tháng thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%; Thu ngân sách nhà nước đạt 2.350 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.550 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 300,3 triệu USD...

Quyết liệt thu ngân sách
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đạt tăng trưởng cả năm 2015 đạt trên 9,0% mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, yêu cầu 6 tháng cuối năm phải có mức tăng xấp xỉ 10% để bù đắp thiếu hụt 6 tháng đầu năm. Đây là mức tăng khá cao, nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt để kích cầu, phát triển sản xuất, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều khách du lịch nhằm đẩy nhanh tăng trưởng ở cả 3 lĩnh vực kinh tế (dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp), việc hoàn thành chỉ tiêu trên là khó khả thi.
Về thu ngân sách, mặc dầu có 10/13 đạt cao, vượt trên 50% dự toán nhưng vẫn có 3/13 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nôi địa chưa đạt. Đại biểu Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, các sở, ngành, địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tạo môi trường đầu tư cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài, bền vững cho ngân sách. Đẩy nhanh việc kiểm tra, rà soát việc quyết toán lợi nhuận còn lại và tổ chức thu cổ tức được chia tại các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa theo quy định. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu và thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách.
Đại biểu Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh cho rằng, tỉnh cần quan tâm đến đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được HĐND tỉnh thông qua là một ví dụ. Về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tại sao năm 2013 chúng ta đứng thứ hai thì sau một năm tụt xuống thứ 13? Tỉnh cần có chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Nên có một kênh khách quan đánh giá về chỉ số hài lòng của người dân, của doanh nghiệp khi tiếp xúc với cơ quan Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Mậu Chi: Cần thêm giải pháp tăng để năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

 
Đeo bám, chèo kéo làm xấu hình ảnh du lịch Huế
Lần đầu tiên tinh giảm 77 biên chế
Theo Nghị quyết giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh vừa được HĐND tỉnh thông qua, tổng biên chế công chức tạm giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 là 2.269 biên chế, giảm 77 biên chế so với năm 2014 (trong đó, biên chế Bộ Nội vụ tạm giao 2.244 biên chế, giảm 39 biên chế; công chức dự bị chuyển sang là 25 biên chế, giảm 38 biên chế.
Theo báo cáo, khu vực dịch vụ có mức tăng 8,9%, thấp hơn so với kế hoạch (10,5%) và so với 6 tháng đầu năm 2014 (10,77%), thể hiện trên các lĩnh vực như: Doanh thu các cơ sở lưu trú tăng rất thấp 0,29%/kế hoạch 10-13%; tổng lượt khách ước đạt 925,7 nghìn lượt/kế hoạch là 2.200 nghìn lượt, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, khách quốc tế giảm 3,3%. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, nguyên nhân khu vực dịch vụ có mức tăng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước một phần do chỉ số trượt giá được khống chế, nhưng phần lớn do cầu thị trường yếu, khách quốc tế đến Việt Nam giảm đã ảnh hưởng đến lượt khách quốc tế đến thành phố Huế. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng còn thấp...
Đại biểu Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH - TT &DL cho rằng, tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch xảy ra tại một số nơi là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay, làm mất hình ảnh du lịch Huế. Theo ông Phan Tiến Dũng, việc đẩy lùi vấn nạn này không chỉ là việc riêng của ngành du lịch mà là việc chung của toàn xã hội. Cần có sự kiên quyết và đồng bộ, với sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương. Vấn đề khác là làm thế nào để duy trì và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút du khách. Bước đầu mở các đường bay này (Bangkok - Huế) có những khó khăn nên UBND tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ. Bên cạnh đó, du lịch biển chúng ta có thế mạnh, nhiều bãi biển đẹp, nhưng việc khai thác chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, chất lượng phục vụ vẫn còn yếu. Chính quyền địa phương cần có đầu tư để bảo vệ an toàn cho khách, môi trường cảnh quan, hạ tầng...
Đồng tình với ông Phan Tiến Dũng, đại biểu Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, bổ sung: Cần thêm chiến lược để kéo khách du lịch đến Huế, nhất là những “bạn hàng” truyền thống như Vietnam Airline để tăng chuyến bay. Cần phối hợp với các đơn vị lữ hành, hiệp hội du lịch, đối tác hàng không, cảng biển để thu hút khách. Ông Phan Tiến Dũng cũng cho rằng, hàng lưu niệm của Huế vẫn còn đơn điệu, cần có những đầu tư cho lĩnh vực này, trước mắt ưu tiên các gian hàng ở các trung tâm ở các cảng biển, sân bay, ga tàu và khu vực trung tâm...

 

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế” năm 2024.

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo
Hoa nở trên chiến trường xưa

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) năm 1954, Điện Biên bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Từ chỗ là chiến trường đổ nát, hoang tàn, bằng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh dựng xây, phát triển, ĐBP hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Tây Bắc.

Hoa nở trên chiến trường xưa
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Ngày 7/5/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng De Castries (Đờ Cát) cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!

Ngày 7 5 1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

TIN MỚI

Return to top