ClockThứ Năm, 25/05/2023 13:00

Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

TTH - Là đoàn dự thi trẻ nhất so với các đoàn trên 60 đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, cả 3 sĩ quan biên phòng trẻ Thừa Thiên Huế đều được công nhận là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023.

Khánh thành 5 nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” Hiệu quả kép từ mô hình “Đàn ngan khăn quàng đỏ”“Dấu ấn” bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới

leftcenterrightdel
Hỗ trợ con giống cho đồng bào huyện biên gới A Lưới, thắt chặt tình quân dân 

Đó là Thượng úy Phạm Thái Sơn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; Thượng úy Nguyễn Nhật Quang, Trợ lý Chính trị Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Trung úy Tráng Seo Anh, Chính trị viên Đại đội huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Cả 3 thí sinh đều đạt loại giỏi trong hội thi. Riêng Quang còn đạt giải khuyến khích; được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen. Thiếu tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh nói rằng, với tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1998) và cấp bậc quân hàm trẻ, những nỗ lực và kết quả mà các thí sinh đạt được rất đáng khích lệ.

Sau khi tổ chức hội thi cấp bộ chỉ huy; chọn được 3 thí sinh xuất sắc nhất (Thượng úy Quang đạt giải nhất; Thượng úy Sơn và Trung úy Anh đạt giải nhì, trên tổng số 26 thí sinh dự thi), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định thành lập đội tham gia dự thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023, cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, do Thiếu tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, làm đội trưởng.

Khi những thí sinh từ các đơn vị cơ sở tập trung về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, bắt đầu thời gian ôn luyện, chuẩn bị bước vào hội thi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, “cam kết” đầu tiên mà người đội trưởng và các đồng đội trẻ đưa ra, đó là cùng nhau nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ BĐBP. Điều quan trọng nhất trong lần “đi ra biển lớn” này là cọ xát, học hỏi, tiếp thu những phương pháp mới, tích lũy, bồi đắp kiến thức, kỹ năng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, thì sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh; xây dựng nên sức mạnh của lực lượng BĐBP nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là giảng dạy chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở, nên chúng tôi luôn ghi nhớ điều này để tự nhắc nhở bản thân cố gắng... - Thượng úy Sơn, Thượng úy Quang và Trung úy  Anh bày tỏ.

Thiếu tá Cao Chí Luyện, người trực tiếp hướng dẫn, sát cánh đồng hành từ lúc các thí sinh ôn luyện đến khi hoàn thành nhiệm vụ tại hội thi cấp Bộ Tư lệnh cũng luôn khích lệ: “Các em là cán bộ cấp đội, công tác giảng dạy chính trị chưa phải là nhiều so với những chính trị viên, chính trị viên phó. Tuy nhiên, các em cần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để sau này trong cương vị chỉ huy, mỗi đơn vị sẽ có đội ngũ cán bộ chính trị mạnh, thực hiện công tác giáo dục chính trị mang lại hiệu quả cao; đồng thời cũng sẽ “quay lại” bồi dưỡng các thế hệ kế cận”.   

Với mục tiêu, ý nghĩa đó, những sĩ quan biên phòng trẻ đã phát huy trách nhiệm và tinh thần của tuổi trẻ BĐBP, nỗ lực ôn luyện. Quá trình luyện tập kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và trình chiếu, thường xuyên trao đổi, đối thoại với nhau để rút ra những kinh nghiệm luyện tập thành thục phần thi thực hành giảng bài.

Cả 3 thí sinh đều nỗ lực để bài giảng chính trị không khô cứng, mà kết hợp uyển chuyển lồng ghép video, bài hát; cách dẫn dắt vấn đề, tương tác với người nghe như thế nào để bài giảng chính trị “mềm mại”, thu hút và lắng đọng sâu sắc trong lòng người. Đó là những thực tiễn rất chân thực về giữ vững, tăng cường đoàn kết nội bộ đoàn kết quân dân đoàn kết quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thu hút người nghe”. Thượng úy Phạm Thái Sơn bộc bạch, đồng thời nói rằng, những kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy được từ hội thi, các anh sẽ tiếp tục sử dụng và hoàn thiện hơn nữa khi thực hiện giảng dạy chính trị tại đơn vị.   

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

TIN MỚI

Return to top