ClockThứ Sáu, 06/01/2023 13:43

Hai đối tượng từ TP. Hà Nội vào TP. Huế cho vay hơn 15,6 tỷ đồng theo hình thức “tín dụng đen”

TTH.VN - Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị đã bắt giữ các đối tượng thường trú tại TP. Hà Nội vì hành vi cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen”.

Âm ỉ nạn cho vay lãi nặngBắt đối tượng ngoại tỉnh cho vay với lãi suất 365%/nămTuyên truyền phòng ngừa nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Lực lượng công an đọc lệnh bắt giữ 2 đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh 

Các đối tượng bị bắt gồm: Lý Đức Lâm (47 tuổi), thường trú tại phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm và Lê Tuấn Anh (51 tuổi), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội - cả hai hiện đang cùng tạm trú tại số nhà 11/02/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú (TP. Huế).

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2021 đến nay, đã cho người dân trên địa bàn TP. Huế, TX. Hương Thuỷ và TX. Hương Trà vay với hơn 1.192 lượt vay, lãi suất cho vay giao động từ 150% đến 421%. Tổng số tiền mà các đối tượng cho người dân vay hơn 15,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính với số tiền 2, 9 tỷ đồng.

Khám xét tại nơi tạm trú của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Lý Đức Lâm là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Lê Tuấn Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện, lực lượng công an đang củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Cảnh báo “giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo”

Chiều 2/4, Công an tỉnh thông tin: Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện trên trang mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều trang “Trại hè kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân”, “Trại hè học kỳ Quân đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an, quân đội, hãng hàng không Vietnam Airlines...

Cảnh báo “giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo”
Return to top