ClockThứ Ba, 19/09/2023 17:15

Lĩnh án 15 năm tù vì làm giả giấy tờ và thuê 3 ô tô đưa đi cầm cố

TTH.VN - Chiều 19/9, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử trực tuyến vụ án “Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với bị can Nguyễn Văn Hoành (SN 1995, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Lừa đảo bằng hình thức tiếp nhận nguồn vốn từ nước ngoàiMạo danh người yêu ca sĩ nổi tiếng lừa đảo hơn 1 tỷ đồng Cảnh báo lừa đảo nhận quà dịp Trung thuBắt giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảoLập nhóm giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay vốn để lừa đảo

 Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ ngày 19/3 – 30/5/2022, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Văn Hoành đã 3 lần thuê ô tô tự lái để làm phương tiện đi lại. Sau đó, do thiếu nợ nhiều người và cần tiền vào mục đích cá nhân khác, Hoành nảy sinh ý định chiếm đoạt các ô tô này.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoành lên mạng Internet đặt làm giả 1 Căn cước công dân và 3 Giấy chứng nhận đăng ký ô tô (đều mang tên Nguyễn Văn Hoành). Sau đó, Hoành đưa các ôtô 43A-629…. của ông Nguyễn Thiên S. ở Đà Nẵng (có giá trị hơn 755 triệu đồng) ra một tiệm cầm đồ ở Huế để cầm cố lấy 650 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Hoành tiếp tục đưa ô tô 43A-664… của ông Nguyễn L. ở Đà Nẵng (có giá trị hơn 978 triệu đồng) ra Huế cầm cố lấy 650 triệu đồng. Đồng thời, đưa ô tô 43A-419…. của ông Lê Đình Tr. ở Đà Nẵng (có giá trị hơn 446 triệu đồng) cầm cố tại tiệm cầm đồ lấy 270 triệu đồng.

Theo kết luận của cơ quan công an, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Văn Hoành chiếm đoạt từ việc thuê ô tô mamg đi cầm cố là là 2.180 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoành có 3 lần sử dụng giấy tờ giả là Giấy đăng ký ô tô và Căn cước công dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoành 12 năm tù về tội “Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức hình phạt mà Hoành phải nhận là 15 năm tù.

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay

Nhiều chiêu thức lừa đảo của các đối tượng xấu đã được lực lượng chức năng cảnh báo đến người dân. Thế nhưng, vẫn có không ít người “sập bẫy” lừa đảo vì nhiều lý do khác nhau.

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay

TIN MỚI

Return to top