ClockThứ Bảy, 16/09/2023 20:38

Lĩnh án nặng vì mua bán ma túy

TTH.VN - Ngày 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh mở 2 phiên toà sơ thẩm xét xử các vụ án về “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Phát hiện ma túy khi tuần tra, xử lý nồng độ cồn Mua 2.000 viên ma túy sử dụng và bán kiếm lời, lãnh án 20 năm tù Hai đối tượng lãnh 40 năm tù do mua bán trái phép ma túy

Bị cáo Nguyễn Đoàn  

Buổi sáng, toà xét xử sơ thẩm vụ án về “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với bị cáo Nguyễn Đoàn (SN 1998, trú tại phường Đông Ba, TP. Huế).

Theo cáo trạng, vào lúc 12h30 phút ngày 17/11/2022, tại trước nhà số 110 đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP. Huế, Nguyễn Đoàn bị phát hiện bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ trong túi quần của Đoàn 13 túi nilon màu trắng, bên trong chứa 120 viên nén màu đỏ và 1 viên nén màu xanh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đoàn tại nhà số 110 đường Trần Huy Liệu, công an phát hiện thu giữ thêm 3 túi nilon, bên trong mỗi túi chứa 198 viên nén màu đỏ và 2 viên nén màu xanh.

Tổng cộng Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Đoàn 721 viên nén có tổng khối lượng 76,1542 gam là ma túy, loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn khai nhận số ma tuý trên mua từ một thanh niên (không xác định được nhân thân, lai lịch) với giá 14 triệu đồng. Sau đó Đoàn đem về về nhà cất giấu và lấy 1 túi nhỏ ra đếm được 121 viên ma túy, sau đó đứng trước nhà nhằm bán cho người khác thì bị phát hiện bắt quả tang.

Sau khi mua được ma túy, Nguyễn Đoàn đem chia nhỏ số ma túy này rồi bán cho nhiều người khác tại khu vực đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP. Huế.

Tại phiên toà cũng như tại cơ quan điều tra, Đoàn thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đoàn 13 năm tù.

Chiều cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục xét xử vụ án về “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với Trần Văn Quốc (SN 2022, trú xã Phú Mậu, TP. Huế).

Bị cáo Trần Văn Quốc  

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 ngày 16/3/2023, tại trước đấu vật làng Sình, xã Phú Mậu, TP. Huế, cơ quan công an phát hiện bắt giữ Trần Văn Quốc điều khiển xe máy chở theo một chiếc loa, bên trong được ngụy trang và cất giấu 30 gói nilon màu xanh chứa bên trong 5.525 viên nén màu đỏ và màu xanh có tổng trọng lượng 518,05gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình đấu tranh, Quốc khai nhận lấy số ma túy trên của một người khác tên L. và được người này cho ma túy để sử dụng. Việc mua bán ma túy và giao nhận tiền được L.thảo thuận và giao dịch trực tiếp với người mua, Quốc chỉ việc đi giao ma túy.

Trước đó, Quốc từng giao cho L. 4 gói ma túy loại hồng phiến khoảng 800 viên cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) ở khu vực dưới cầu Chợ Dinh (phường Phú Thượng, TP. Huế).

Hiện đối tượng tên L. đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy xét.  

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của Trần Văn Quốc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tuyên phạt Trần Văn Quốc 20 năm tù.

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top