ClockThứ Ba, 27/02/2024 06:11

Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội

TTH - Tình trạng lô đề vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội hiện nay. Đã không ít vụ việc được ngành chức năng phát hiện, xử lý, nhưng tình trạng lô đề vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong Nhân dân.
HN - Phú Thăng
  • HN - Phú Thăng

Xóa đường dây đánh bạc gần 230 tỉ đồng

 Lực lượng công an làm việc với các đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

Không chủ quan, nhưng chơi lô đề không chỉ ở vùng thành thị sầm uất, mà ngay cả vùng nông thôn cũng có người chơi lô đề. Cứ chiều chiều, khi bắt đầu chương trình quay số trúng thưởng, là những con đề “trao đổi thông tin” đến các chủ đề để ghi số. Mức ghi đề bao nhiêu cũng có, nên ngày càng phát sinh thêm nhiều “con đề”.

“Chơi cho vui, chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng rồi thành nghiện. Chiều nào mà không ghi con đề cũng khó chịu trong người. Cũng có trúng, nên nhiều người ham”, một người đàn ông tên C, trú tại phường Phú Thượng (TP. Huế) chia sẻ.

Mọi sự so sánh thường khập khiểng, nhưng nạn ghi lô đề cũng giống như chơi ma túy vậy, khi đã nghiện, đã thành quen, khó tránh. Thực tế, người chơi lô đề không phân biệt lứa tuổi, địa vị, giàu nghèo. Các bác thợ xây, thợ hồ, đến anh công nhân lao động chân tay khi đã đam mê ghi đề thì chiều nào cũng chơi. Vợ con, người thân can ngăn cũng mặc kệ với câu nói quen miệng: “Sau 5 giờ chiều không biết ai giàu hơn ai”. Cứ thế, người chơi lô đề ngày càng phát sinh trong đời sống xã hội.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây lô đề có quy mô lớn, “quy tụ” nhiều “con đề” với số tiền ghi lên đến vài chục tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Huế phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hà Thị Thanh Trúc (SN 1975), trú tại phường Tây Lộc (TP. Huế) tổ chức. Đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ.

Trước đó, vào ngày 26/12/2023, tại địa chỉ 199, đường Phạm Văn Đồng (TP. Huế), lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Huế tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Qua các vụ việc mà lực lượng công an triệt phá thời gian gần đây cho thấy, bên cạnh những chủ cái lớn, còn có không ít cái dưới nhỏ hơn hàng ngày vẫn lén lút ghi lô đề cho các con đề. Để qua mắt lực lượng công an, các cái ghi đề núp dưới hình thức cơ sở bán hàng tạp hóa, điểm sửa ti vi, tủ lạnh, điểm bản vé xổ số kiến thiết, quán nước vỉa hè… Bằng mắt thường, nếu chịu khó quan sát, rất dễ nhận ra các con đề thường xuyên vào ra tại các điểm ghi lô đề này. Tinh vi hơn nữa, các chủ cái ghi đề và con đề hoạt động giao dịch thông qua mạng Zalo, tin nhắn.

Hệ lụy từ lô đề đã và đang hiện hữu trong xã hội. Hoạt động lô đề ngày càng biến tướng khôn lường. Vì vậy, cần có sự vào cuộc ráo riết, mạnh tay hơn nữa của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và từng gia đình; cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn đánh bạc bằng hình thức lô đề ra khỏi đời sống xã hội.

Bài, ảnh: TÂM ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy lùi tệ nạn

Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, trực tiếp đến từng đối tượng, hộ gia đình, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Phong Sơn (Phong Điền) Nguyễn Thành Trung gặt hái nhiều thành công trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Đẩy lùi tệ nạn
Khắc phục tồn tại, chuyển hóa địa bàn

Qua thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy sang địa bàn an toàn ở phường Phú Thượng (TP. Huế) trong năm 2022 cho thấy, bên cạnh những kết quả, chuyển biến tích cực vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Khắc phục tồn tại, chuyển hóa địa bàn
“Miễn nhiễm”!!?

Quảng cáo rao vặt tùy tiện là một “tệ nạn” gây dị ứng cho nhiều người...

“Miễn nhiễm”
Văn học nghệ thuật phải ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội

Thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngày 24/5/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đó là mục tiêu đặt ra tại buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng với Đảng đoàn Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật tỉnh (gọi tắt Liên hiệp hội) chiều 20/7.

Văn học nghệ thuật phải ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội
Return to top