ClockThứ Tư, 18/09/2024 06:29

Mạnh tay hơn với nạn lô đề

TTH - Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống xã hội. Biết vi phạm pháp luật, nhưng cả “chủ” lẫn “con đề” vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân...

Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội

Công an TP. Huế làm việc với những người có liên quan đến hành vi ghi lô đề 

Âm ỉ

Mới đây, lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt xóa 3 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Các tụ điểm đánh bạc này ngụy trang dưới hình thức quán bán hàng tạp hóa, quán cà phê trên đường Chi Lăng, phường Gia Hội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế đã thu giữ nhiều phơi đề và một số tiền mặt liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề của các đối tượng.

Trước đó, một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số tiền gần 19 tỷ đồng cũng đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt phá. Ba đối tượng liên quan; trong đó, có đối tượng cầm đầu là Hà Thị Thanh Trúc (49 tuổi), trú tại phường Tây Lộc đã bị bắt giữ. Đối tượng Trúc khai nhận: Từ tháng 10/2023 đến thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, Trúc đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho các con đề với số tiền lên đến gần 19 tỷ đồng.

Một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề gồm 7 đối tượng ở TP. Huế cũng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá, bắt giữ. Từ đầu tháng 12/2023 đến thời điểm bị bắt, số tiền đánh đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng. Để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng đã sử dụng phần mềm zalo nhằm trao đổi thông tin, chuyển tịch đề trong quá trình giao dịch ghi lô đề.

“Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tuy dễ chơi, nhưng rất khó để ăn. Mặc dù vậy, nhiều con nghiện đam mê cờ bạc vẫn cứ lao vào chơi, bất chấp sự can ngăn của gia đình, sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. “Đánh đề ra đê mà ở” là bài học đắt giá cho nhiều người, hãy nên tránh xa”, một điều tra viên của Công an TP. Huế chia sẻ.

Thực tế, đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề khá phổ biến hiện nay trong đời sống xã hội, từ vùng thành thị đến nông thôn. Quy mô chơi lớn hay nhỏ lẻ cũng tùy thuộc theo tình hình thực tế của từng địa phương. Có gia đình, cha mẹ làm nghề ghi lô đề, con cái cũng làm theo. Để tránh sự theo dõi của lực lượng công an, các chủ đề thường ngụy trang hoạt động của mình dưới vỏ bọc quầy sửa chữa ti vi, bán đồ điện tử, hàng tạp hóa, quán cà phê, quán nước, điểm bán vé số…

“Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ai cũng có thể chơi được. Chỉ cần vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng là người dân có thể tìm tới chủ lô đề để chơi. Thắng thì ít, mà thua đề thì nhiều, nhưng vì thói quen, lại nghiện đánh đề nên cứ theo mãi”, một người đàn ông trú tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế) tâm sự.

Tăng cường đấu tranh, tố giác

“Khi đã nghiện, nhiều người tìm đến các địa điểm ghi lô đề để đánh, bất kể đó là ai, là người thuộc thành phần nào trong xã hội. Họ tìm đến lô đề để thử “vận may” chiều cuối ngày, để thỏa cơn nghiện trò đỏ đen. Nhiều con nợ thua bạc cũng chỉ mê lô đề phải bán nhà, bán đất đi gán nợ, khiến cho nhiều gia đình không chỉ trắng tay mà còn rơi vào cảnh nợ nần, gia đình ly tán, nhưng vì đam mê, họ bất chấp tất cả”, anh Nguyễn V. T, trú tại phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) trò chuyện.

Không phải chủ quan, nhưng bằng mắt thường và qua quy luật của những buổi chiều muộn mỗi ngày, không khó để nhận biết, các con đề tìm tới các chủ lô đề để đánh bạc bằng cách ghi lô đề như thế nào.

Theo phân tích của lực lượng công an, chiêu thức của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề không mới, nhưng ngày càng tinh vi, phức tạp. Các đối tượng giao dịch ghi lô đề thông qua hệ thống mạng xã hội zalo, tin nhắn điện thoại di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Chủ đề và con đề hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau; ngụy trang dưới nhiều chiêu thức để đối phó cơ quan công an. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để liên lạc, giao dịch, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện cũng như thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, ngăn ngừa.

“Người dân rất mong công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực rà soát, quét xóa liên tục các tụ điểm ghi đề, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô đề. Các đội nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương bám nắm cơ sở nhiều hơn để điều nghiên, xác minh làm rõ, kịp thời ngăn chặn, quét xóa triệt để hành vi đánh bạc bằng cách ghi lô đề. Công an cần kiểm tra chéo, hoán đổi địa bàn với nhau để đấu tranh có hiệu quả hơn với loại tội phạm này; tổ chức các cuộc rà soát, kiểm tra chuyên đề về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề”, anh Nguyễn Ngọc M. một người dân trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) đặt vấn đề.  

Trước thực trạng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai nhiều phương án để đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, công an cũng lưu ý và khuyến cáo người dân, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, vận động người thân không tham gia chơi lô đề dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng chỉ vì đam mê cờ bạc mà dẫn đến những hệ lụy đau lòng, gây bất ổn về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống xã hội...

Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế: Mạnh tay nhưng cần sự chung tay

Huế được biết đến với một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều “con sâu” làm rầu môi trường du lịch. Những vụ việc "chặt chém", "chèo kéo" khách làm du lịch Huế mất điểm trong mắt du khách, dù đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Sự kiên quyết, mạnh tay từ chính quyền địa phương và ngành du lịch thôi là chưa đủ, muốn giữ gìn hình ảnh du lịch Huế, rất cần sự chung tay từ các cấp, ngành, người dân.

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế Mạnh tay nhưng cần sự chung tay
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội

Tình trạng lô đề vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội hiện nay. Đã không ít vụ việc được ngành chức năng phát hiện, xử lý, nhưng tình trạng lô đề vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong Nhân dân.

Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội
Phức tạp nạn “xe dù, bến cóc”

Không ít lần các cấp, các ngành chức năng địa phương đã dẹp nạn “xe dù, bến cóc” , nhưng thời gian gần đây, tình trạng này lại tái diễn, ngang nhiên hoạt động.

Phức tạp nạn “xe dù, bến cóc”
Xử lý nạn “cò mồi”, chèo kéo khách:
Tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh

Sau thời gian “yên ắng”, nay tình trạng “cò mồi”, chèo kéo du khách, tranh giành khách du lịch mua hàng lại tiếp tục tái diễn gây phản cảm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Mới đây, Công an TP. Huế đã bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi” tranh giành khách mua hàng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh
Return to top