ClockChủ Nhật, 10/09/2023 19:52

Tổng diễn tập tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

TTH.VN - Tối 10/9, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổng diễn tập tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Ra mắt 5 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy & cứu nạn, cứu hộQuảng Điền ra mắt “Tổ liên gia an toàn, hỗ trợ PCCC và cứu nạn cứu hộ” đầu tiênRa mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Tại TP. Huế, tổ liên gia an toàn PCCC diễn tập tại số nhà 157 đến 185 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, và số nhà 08 đến 22 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Nhuận 

Theo đó, các tổ liên gia an toàn PCCC đã tổ chức diễn tập tại một số địa bàn ở TP.Huế; TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Từ các tình huống giả định xảy ra sự cố cháy, các tổ liên gia an toàn về PCCC tại các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhân lực, vật lực để chữa cháy; đồng thời, cấp báo các lực lượng chuyên nghiệp phối hợp chữa cháy và sơ cứu, đưa những người bị mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài.

Đây không chỉ là dịp để các thành viên trong tổ liên gia PCCC ở cơ sở thuần thục trong thao tác xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra, mà còn tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nói riêng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung.

Sau buổi diễn tập, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và lực lượng PCCC và CNCH công an các địa phương cùng UBND các địa phương đánh giá rút kinh nghiệm để công tác PCCC tại cơ sở đạt kết quả cao hơn.

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top