ClockThứ Hai, 13/05/2024 05:51

Món quà ý nghĩa từ... rác

TTH - Những chai dầu ăn, nước mắm, gói hạt nêm, hay cây xanh... được đổi từ những túi rác tái chế. Đó không những là món quà mọi người nhận từ các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) mà cũng là cách để bất cứ ai cũng có thể sẻ chia, góp phần chung tay giúp đỡ trẻ em, phụ nữ nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Bởi nguồn thu từ những bì rác tái chế đó được hội LHPN các cấp sử dụng trong việc nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, giúp đỡ phụ nữ nghèo...

Phụ nữ sống xanhNâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giớiNhiều mô hình hay

 Hội LHPN phường An Cựu TP. Huế tổ chức hoạt động đổi rác lấy quà, xây dựng quỹ giúp đỡ học sinh nghèo và phụ nữ khó khăn

Đưa một bì chai bao lớn tới, nhận những món quà thiết thực mà ý nghĩa từ Hội LHPN phường, chị Hoàng Phương, Phú Thượng, TP. Huế chia sẻ: Biết được ý nghĩa của chương trình thu gom phế liệu để gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã nói với các con thay vì gom những rác thải tái chế để bán lấy tiền mua kẹo, nay các con đã gom lại cho mẹ đưa tới cho Hội LHPN phường. Chai nước mắm, gói hạt nêm chẳng đáng là bao, nhưng nhận cũng thấy vui, đây cũng là động lực để các con giúp đỡ mẹ, biết phân loại rác thải ngay tại gia đình mình.

Có lẽ giá trị của những bì rác tái chế mà chị Hà Thị Loan, phường An Cựu lớn hơn nhiều so với món quà chị đổi lại. Nhưng đó là niềm vui mỗi tháng của chị. “Đây là cách mình góp sức để cùng Hội LHPN phường đỡ đầu, nhận nuôi các em học sinh tại lớp giáo dục đặc biệt và học sinh mồ côi trên địa bàn phường. Mình chưa giàu để giúp đỡ tiền, thì mình góp những thứ nhỏ hơn, phù hợp với hoàn cảnh của mình”, chị Loan bộc bạch.

Em Nguyễn Hữu Thiện, thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương, TP. Huế mồ côi mẹ được nhận sự hỗ trợ đỡ đầu về tinh thần, vật chất của Hội LHPN xã đã hơn một năm nay. Những vật chất đó là sự gom góp của Hội LHPN xã từ những sẻ chia của chị em hội viên. Những chia sẻ chẳng lớn lao, đó là những bì phế liệu mà mỗi hội viên nhặt nhạnh để cùng “góp gió thành bão”.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Dương cho biết: Cứ mỗi tháng, Hội LHPN xã lại phối hợp với đoàn thể để thực hiện chương trình “Đổi rác lấy quà”. Những món quà nhận lại tuy nhỏ nhưng hội viên, phụ nữ rất nhiệt tình, vui vẻ ủng hộ chương trình. Có những món rác tái chế được mang đến có giá trị khá cao, nhưng chị em không hề so đo thiệt hơn. Bởi, bằng cách này, hay cách khác ai cũng muốn chung tay chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn.

 Hội viên phụ nữ đổi rác lấy nhu yếu phẩm để chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Nhờ duy trì chương trình mà Hội LHPN xã Phú Dương có nguồn quỹ ổn định để nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi và giúp đỡ một số hội viên khó khăn trên địa bàn có thêm vốn làm ăn, hay hỗ trợ hội viên khi đau ốm, hoạn nạn.

Những phần quà ít nhiều không quan trọng, mà chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch và hơn hết là chia sẻ cùng các em nhỏ, phụ nữ yếu thế là những gì hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh đã và đang hướng đến.

Thời gian qua, phong trào phân loại, thu gom rác tái chế  đã được các cơ sở hội LHPN trên địa bàn tỉnh triển khai và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Tùy vào thực tế từng địa phương, các cấp hội có những cách tuyên truyền, triển khai khác nhau. Nhưng hoạt động đổi rác lấy quà, thu gom phế liệu, chia sẻ yêu thương là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa. Quà được đổi là những mặt hàng thiết yếu, các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt gia đình như: hộp nhựa, giỏ đi chợ, nước mắm, nước tương, dầu ăn... Đây cũng là động lực để hội viên tích cực gom góp phế liệu để cùng chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn.

Những chương trình “Đổi rác lấy quà” mà hội LHPN các địa phương thực hiện cũng đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giúp hội viên, người dân nâng cao nhận thức cộng đồng về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; các tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và chuyển sang dùng túi sử dụng nhiều lần. Từ đó, hình thành thói quen phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, cộng đồng.

Bài, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến thành lập cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế

Chiều 23/7, Sở Y tế cho biết đơn vị cùng các phòng ban chuyên môn tiếp tục thẩm định cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế (TTYT) 9 huyện, thị xã, thành phố. Hiện đã hoàn tất công tác nói trên tại địa bàn A Lưới để tiến hành các quy trình công bố theo quy định.

Xúc tiến thành lập cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các trung tâm y tế
Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường học

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đã và đang triển khai rà soát cơ sở vật chất (CSVC) tại các đơn vị trường học trên địa bàn để phân bổ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp CSVC và mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025.

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường học
Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Bên cạnh nhiều yếu tố, kinh tế ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cuộc sống nhiều gia đình thoát khỏi diện nghèo, đảm bảo cả về vật chất và tinh thần. Trong đó, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng "xây tổ ấm" cho gia đình, cho cộng đồng, xã hội.

Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Tháo gỡ khó khăn trực tiếp từ cơ sở

Điều này phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và cũng là sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên khi đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu thường xuyên tăng cường đi cơ sở, khảo sát tình hình để tập trung lãnh, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho từng vụ việc cụ thể ở cơ sở.

Tháo gỡ khó khăn trực tiếp từ cơ sở

TIN MỚI

Return to top