ClockThứ Ba, 01/03/2022 10:02

Phụ nữ Hương Thủy nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi

TTH.VN - Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng” được Hội LHPN TX. Hương Thủy triển khai sáng 1/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hơn 5,1 tỷ đồng bảo trợ và hướng nghiệp cho trẻ emTrẻ em Làng SOS tham quan trụ sở UBND tỉnh“Mái ấm” của người kém may mắnBa đứa trẻ mồ côi cha cần sự giúp đỡ

Thông qua chương trình, trẻ được tiếp thêm động lực để vui sống và học tập

Phát động phong trào “Phụ nữ Hương Thủy cử chỉ đẹp – sống văn minh” và chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hướng dương đón nắng”, tại buổi lễ, Hội LHPN TX. Hương Thủy nhận đỡ đầu 12 trẻ có gia cảnh đặc biệt khó khăn, mất cha, mẹ do COVID-19 và bệnh tật hiểm nghèo.

Theo đó, trong vòng 2 năm, cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN TX. Hương Thủy nhận đỡ đầu 1 trẻ với mức hỗ trợ 400 ngàn đồng/tháng, Hội Phụ nữ Công an TX. Hương Thủy nhận đỡ đầu 1 trẻ với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thị xã nhận đỡ đầu 10 trẻ còn lại với mức hỗ trợ 400 ngàn đồng/trẻ/tháng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Chủ tịch Hội LHPN TX. Hương Thủy chia sẻ: “Trong 2 tháng đầu năm 2022, qua rà soát, trên địa bàn thị xã có 179 trường hợp trẻ mồ côi trong độ tuổi TH & THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay, sẻ chia. Bên cạnh nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi, Hội LHPN thị xã sẽ làm nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái để tăng mức hỗ trợ, đồng thời, tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện để những trẻ mồ côi còn lại nhận được bảo trợ".

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

TIN MỚI

Return to top