ClockThứ Năm, 21/09/2023 13:43

Ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại Thủy Bằng

TTH.VN - Sáng 21/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế phối với Hội LHPN xã Thủy bằng tổ chức Lễ ra mắt mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với nông thôn mới tại giai đoạn 2023 - 2026.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cộng đồngHết lòng với hội viênHương Thủy: Lan tỏa các mô hình sinh hoạt dành cho phụ nữ cao tuổi

Đại diện các hộ gia đình tại xã Thủy Bằng ký cam kết thực hiện mô hình "Gia đình 5 có 3 sạch" 

Cư Chánh 2 được chọn để xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”, trong đó, tập trung ưu tiên các tiêu chí về sinh kế, sức khỏe...Hiện mô hình có 29 thành viên ký cam kết thực hiện.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Thủy Bằng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, cộng đồng phát huy nội lực, chủ động thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chủ nhiệm mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Thủy Bằng đã ra mắt nhận nhiệm vụ  với 9 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội LHPN xã Thủy Bằng Nguyễn Thị Nữ giữ vai trò chủ nhiệm. Đồng thời, triển khai ký cam kết thực hiện đến đông đảo các hộ dân để mô hình có hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dịp này, Hội LHPN thành phố hỗ trợ  kinh phí  7 triệu đồng xây dựng công trình vệ sinh cho gia đình ông Mai Bá Đông (có vợ bị tâm thần và 4 con còn nhỏ).

Trên cơ sở mô hình điểm tại xã Thủy Bằng, hằng năm, đơn vị sẽ duy trì và lựa chọn, nhân rộng đến các thôn khác trên địa bàn xã và toàn thể 36 phường, xã thuộc thành phố. Qua đó, góp phần thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động tại địa phương.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay

TIN MỚI

Return to top