ClockThứ Năm, 01/06/2023 13:00

Tự tin, mạnh dạn

“Mẹ đỡ đầu nuôi dưỡng ước mơ”Cùng chị em phụ nữ làm du lịch cộng đồng - kỳ 1: Vạn sự khởi đầuLan tỏa nếp sống xanh ở Quảng Điền

Từ nhiều năm nay, tổ liên liên kết “Trồng mía Cẩm Tân” của cấp hội phụ nữ thôn Hạ Lang (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) nổi lên như một mô hình tiêu biểu phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Quảng Phú mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía Cẩm Tân. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng người sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ không ổn định. Trong bối cảnh đó, tổ liên kết “Trồng mía Cẩm Tân” Chi hội Phụ nữ thôn Hạ Lang ra đời với nhiều hoạt động thiết thực đã tạo cho chị em phụ nữ mối liên kết chặt chẽ, giúp nhau thâm canh, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

leftcenterrightdel
 Phụ nữ Quảng Phú vui vì được mùa mía. Ảnh: NGUYỄN PHONG

Cùng với tiếp tục duy trì tổ liên kết “Trồng mía Cẩm Tân” ở thôn Hạ Lang  và nhiều mô hình phát triển kinh tế khác, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được Hội LHPN xã Quảng Phú đặc biệt chú trọng. Hội LHPN xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, động viên phụ nữ tự tin, mạnh dạn, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập.

Đáng nói, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, năm 2022, Hội LHPN xã Quảng Phú phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân số tiền cho hơn 14,6 tỷ đồng cho 175 thành viên ở 17 tổ, nâng tổng dư nợ lên tới hơn 28,5 tỷ đồng. Để quản lý tốt nguồn vốn vay, hội xây dựng kế hoạch kiểm tra sử dụng nguồn vốn Ngân hàng CSXH; tiến hành kiểm tra, đối chiếu được 17/17 tổ. Qua kiểm tra, các tổ trưởng hoạt động tốt, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ, rõ ràng. Dư nợ tiết kiệm thành viên đúng và không có tổ trưởng xâm tiêu vốn. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai nguồn vốn ở 4 tổ với 110 thành viên, có tổng dư nợ 2,8 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, năm 2022, Hội LHPN xã Quảng Phú vận động 5 hội viên làm hồ sơ tham gia cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi sự kinh doanh của Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã có 1 hồ sơ đạt giải nhì; vận động 3 hội viên tham gia thi khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã phối hợp với Công ty Scavi vận động được 4 lao động nộp hồ sơ làm việc tại Quảng Điền và Hương Trà; tham gia các hoạt động Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức với nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của địa phương.

Cách nay không lâu, Chi hội Phụ nữ thôn Bác Vọng Đông thuộc Hội LHPN xã Quảng Phú có sáng kiến “mượn đất” nông nghiệp thôn, xóm canh tác để gây quỹ. Được thôn tạo điều kiện cho sử dụng 2 sào đất, chi hội vận động chị em đóng góp ngày công để sản xuất 2 vụ lạc và sắn. Vụ sản xuất đầu tiên, các chị tự nguyện góp vốn mua giống, phân bón để canh tác. Từ khi có đất sản xuất, trung bình mỗi năm Chi hội Phụ nữ Bác Vọng Đông gây quỹ được gần 10 triệu đồng. Có quỹ, chi hội trang trải cho các hoạt động, như: tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ, thăm hỏi ốm đau...

Luôn có nhiều sáng tạo trong gây quỹ và tạo điều kiện để hội viên vượt khó vươn lên trong phát triển kinh là điều rất đáng ghi nhận từ Quảng Phú. Công tác hội và phong trào phụ nữ cũng phát triển toàn diện từ đó. Trong năm 2022, Hội LHPN xã Quảng Phú đã kết nạp mới 25 hội viên, vượt chỉ tiêu huyện giao 10 hội viên. Hội LHPN xã và các chi, tổ Hội đã thành lập các nhóm zalo để trao đổi công việc hằng ngày, giải quyết công việc được thuận tiện hơn. Các CLB trực thuộc được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.

Thục Đan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Return to top