ClockThứ Năm, 30/05/2024 10:41

Sẵn sàng tâm thế thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương

TTH.VN - Sáng 30/5, Huyện ủy A Lưới tổ chức quán triệt Nghị quyết chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Định hướng các mục tiêu, cụ thể hóa Nghị quyết 54Tâm thế của nhà khoa học trong thực hiện Nghị quyết 54 Đầu tư cho huyện nghèo A Lưới và 7 xã đặc biệt khó khăn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt chuyên đề tại hội nghị 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54. Nhiều đề án cấp tỉnh đồng loạt triển khai góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Thừa Thiên Huế. Kỳ vọng, những thay đổi trong nhận thức, quản lý của lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng lòng, ủng hộ của người dân trong xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế sẽ sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành 1 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành thành phố trẻ trong tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự hỗ trợ  tích cực của Trung ương, tỉnh và 3 chương trình mục tiêu quốc gia cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, A Lưới đã có bước phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội. Những kết quả đạt được của A Lưới trong 3 năm, đặc biệt là kết quả trong công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, giải quyết sinh kế được xem như một kì tích.

"Kỳ vọng, A Lưới sẽ sẵn sàng tâm thế mới thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương. Tâm thế chuẩn bị sẵn sàng này phải lan tỏa từ Bí thư Huyện ủy đến cán bộ xã, thôn”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Bên cạnh đó, A Lưới cũng cần cải thiện, nâng cao chất lượng, củng cố hệ thống chính trị, đổi mới tư duy, nhận thức trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, có chuyên môn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Tin, ảnh: THANH HOÀNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh giác những luận điệu “miệt thị, kích động gây chia rẽ vùng miền”

Vừa qua, trên nền tảng mạng xã hội TikTok xuất hiện tài khoản “Hải Dương Xâu Sắc” và một số tài khoản vệ tinh đăng tải các video có nội dung “bất mãn” với Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 54); “hạ thấp kết quả” nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan ban, ngành Trung ương từng bước công nhận trong việc thực hiện các yêu cầu, tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

Cảnh giác những luận điệu “miệt thị, kích động gây chia rẽ vùng miền”
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Thông qua 23 nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng 25/9, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 23 nghị quyết.

Thông qua 23 nghị quyết quan trọng

TIN MỚI

Return to top