ClockThứ Ba, 18/06/2019 18:41

Tuổi trẻ A Lưới thực hiện 352 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác

TTH.VN - Chiều 18/6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện A Lưới tiến hành Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự đại hội có 140 đại biểu là hội viên tiêu biểu đến từ các đơn vị Hội LHTN cơ sở trên địa bàn huyện.

       

Thanh niên A Lưới giúp dân làm đường bê tông

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN huyện A Lưới đảm nhận thực hiện 352 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, điển hình là công trình “Hàng cây xanh làm theo lời Bác” dọc đường Hồ Chí Minh với chiều dài trên 150km, trị giá 500 triệu đồng; xây dựng 21 công trình “Ánh sáng nông thôn mới”, với chiều dài 24,8km trị giá gần 1 tỷ đồng; thực hiện 2 công trình  “Sân chơi cho em” trị giá 150 triệu đồng, làm mới và sửa chữa 2,3km đường bê tông; tổ chức 20 đợt hiến máu tình nguyện thu hút 3.742 thanh niên tham gia; thực hiện hơn 230 phần việc xử lý điểm đen rác thải, xây dựng đường hoa thanh niên; giải ngân 195 triệu đồng từ Quỹ thanh niên lập nghiệp để hỗ trợ 26 mô hình thanh niên…

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN huyện A Lưới đưa ra 11 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có nhiều chỉ tiêu thiết thực gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị địa phương như: thành lập 1 - 2 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác trong thanh niên; xây dựng mới từ 12-15 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập trên 120 triệu đồng/năm;

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

TIN MỚI

Return to top