ClockThứ Năm, 21/03/2024 06:36

Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

TTH - Với chủ đề “Thanh niên Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 đã và đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Quảng Điền triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Khám, tầm soát phổi miễn phí cho hơn 600 người dân Quảng Điền

 Trao quà đến gia đình có công xã Quảng Thái

Phát động Tháng Thanh niên, Huyện đoàn Quảng Điền chọn xã Quảng Thái thực hiện các công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, như: Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường chặt cây mắt mèo, nhặt rác xung quanh tuyến đường khu vực Chợ Nịu, xã Quảng Thái; tổ chức cắm biển đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”.

Ngay tại xã Quảng Thái, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động thăm, khám phát thuốc và  tặng quà cho 2 mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 thương binh có thương tật nặng; góp phần chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn xã nhằm thực hiện Cuộc vận động treo cờ Tổ quốc, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên tăng thêm tinh thần đoàn kết, giúp tuyên truyền sâu rộng tình yêu đất nước và khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thái Phạm Công Phước chia sẻ: Các công trình, hoạt động tình nguyện của thanh niên có ý nghĩa thiết thực, giúp hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, thay đổi diện mạo của thôn; qua đó, tạo ấn tượng tốt, lan tỏa hình ảnh lớp trẻ có trách nhiệm với xã hội, sống nhiệt huyết, tình nguyện vì cộng đồng.

Tháng Thanh niên đã lan tỏa tới các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, các cấp bộ Đoàn phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ triển khai, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào của Đoàn - Hội ngày càng phát triển, đoàn kết và vững mạnh hơn. Điển hình, Xã đoàn Quảng Vinh tổ chức khánh thành và bàn giao Công trình “Tuyến đèn điện năng lượng mặt trời” tại tuyến đường liên thôn Sơn Tùng - Đông Lâm hơn 10 triệu đồng. Qua đó, góp phần chung tay cùng với địa phương “Thắp sáng đường quê”, làm đẹp thêm các đường làng, ngõ xóm và giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, tạo ra một môi trường sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo trật tự khi tham gia giao thông. Xã đoàn Quảng Thành sửa chữa nhà cho đội viên nghèo là học sinh trị giá 30 triệu đồng; Xã đoàn Quảng Phước tổ chức trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi…

Anh Trần Văn Đức, Bí thư Huyện đoàn chia sẻ: Huyện đoàn ban hành kế hoạch, phát động các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức Tháng Thanh niên, Ngày Chủ nhật xanh năm 2024, ngày hoạt động cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày đoàn viên. Đồng thời, chỉ đạo mỗi cơ sở đoàn có kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên bằng những công trình, phần việc phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, địa bàn, cộng đồng) trong tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Quảng Điền tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống Nhân dân, duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực. Từ đó, đưa các chương trình hành động của Đoàn đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên.

“Chuỗi hoạt động sôi nổi, hiệu quả được triển khai sâu rộng từ cơ sở là điểm nhấn khởi động để tuổi trẻ Quảng Điền tiếp tục đoàn kết, xung kích, tình nguyện, chủ động thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên; góp phần cùng với toàn huyện xây dựng Quảng Điền thành huyện nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường, điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành” - anh Trần Văn Đức nói.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Dám nghĩ, dám làm

Từ phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” do tổ chức Đoàn phát động, anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Bình Tiến là tấm gương điển hình khởi nghiệp với dự án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm”.

Dám nghĩ, dám làm
Return to top