ClockThứ Năm, 04/05/2023 13:00

Tuổi trẻ tiên phong xây dựng nông thôn mới

TTH - Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những hoạt động được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đặc biệt quan tâm, với nhiều nội dung và giải pháp thiết thực.

Lộc Hòa cần tập trung các nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thanh niên miền núi chung tay xây dựng nông thôn mớiRa quân “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại A Lưới

leftcenterrightdel
 Đoàn viên, thanh niên lắp đặt tuyến đường điện chiếu sáng tại huyện Nam Đông

Xây dựng những “Làng quê đáng sống”

Giữa tháng 3 vừa qua, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” tại huyện A Lưới. Đây cũng là năm đầu tiên Trung ương Đoàn chọn ngày 12/3 hằng năm là ngày cao điểm với nội dung trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa; vệ sinh môi trường; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… Qua đó, góp phần huy động sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các thôn, bản trở thành những “Làng quê đáng sống”.

Sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn cũng triển khai chuỗi hoạt động với những công trình, phần việc thiết thực, như: Tuyên truyền nhân rộng mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; xây dựng thí điểm mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; tập huấn trực tuyến cho các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường năm; trồng cây xanh và vệ sinh môi trường; tham quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn tại huyện A Lưới…

Anh Hồ Văn Tươi, đoàn viên tham gia lễ ra quân chia sẻ, được chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển là trách nhiệm và vinh dự của mỗi người trẻ. Với tinh thần “Tích tiểu thành đại”, mỗi cá nhân chỉ cần góp một phần sức nhỏ là đã có thể hoàn thành những công trình, phần việc ý nghĩa như lắp đặt đường điện chiếu sáng, phân loại rác bảo vệ môi trường.

Không riêng lễ ra quân cao điểm, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng NTM cũng được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai sâu rộng trong Tháng thanh niên năm nay. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng việc vận động đoàn viên, thanh niên đưa ra ý tưởng sáng tạo tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng NTM; thực hiện 120 công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực, xây dựng, sửa chữa 5 nhà Nhân ái, Khăn quàng đỏ, lắp đặt và sửa chữa hơn 3km “Thắp sáng đường giao thông”; sửa chữa 5km đường bê tông hư hỏng với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Xung kích trên các mặt trận

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài, tình nguyện chung tay xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trị được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng thực hiện, với trọng tâm là Đề án “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng NTM và nếp sống văn minh đô thị”.

Giai đoạn 2017 - 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả, nổi bật là xây dựng 189 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, sửa chữa, lắp đặt mới 193,5km đường điện chiếu sáng, 175km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Điển hình, Huyện đoàn Quảng Điền thực hiện “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn” chiều dài gần 2km và tổng kinh phí thực hiện 33 triệu đồng. Huyện đoàn A Lưới thực hiện công trình “Tuyến đường ánh sáng” tại thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy với trị giá gần 25 triệu đồng. Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện công trình “Ánh sáng NTM”, “Đưa nước sạch về nông thôn”; công trình “Ngôi nhà xanh - Tiếp sức đến trường” (Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh); Công trình Thanh niên “Khu kỹ thuật xanh” (Đoàn BCH Quân sự tỉnh); công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại 14 xã, thị trấn (Huyện đoàn Phú Vang)…

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, nhiều mô hình thanh niên làm giàu chính đáng được nhân rộng; thành lập đội trí thức trẻ tổ chức 203 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho trên 26,3 nghìn đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng NTM” và tham gia tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, tham mưu thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm nông sản, xây dựng thương hiệu các đặc sản địa phương. Tăng cường các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, NTM kiểu mẫu và bảo vệ môi trường sinh thái thông qua các công trình, phần việc thanh niên hiệu quả. Tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, tham gia phát triển sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và kết nối với người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

TIN MỚI

Return to top