ClockThứ Năm, 02/11/2023 20:18

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên thông qua “Phiên tòa giả định”

TTH.VN - Tối 2/11, Chi đoàn Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và Chi hội Luật gia cơ quan phối hợp với Đoàn thanh niên một số đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên tại Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Phiên tòa giả định xét xử vi phạm Luật Giao thông đường bộNâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho người trẻ Sôi nổi phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Mô hình “Phiên tòa giả định”  nhằm tuyên truyền  trực quan sinh đông , thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Theo đó, các đơn vị Đoàn thanh niên phối hợp gồm: Báo Thừa Thiên Huế, Cục Hải quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Đoàn Trường đại học Ngoại ngữ...

Tại chương trình, hơn 300 sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ được tuyên truyền thông qua việc mô phỏng quá trình thực hiện tội phạm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để xây dựng kịch bản “Phiên tòa giả định” đưa vụ án ra xét xử. Qua đó, có cái nhìn trực quan, sinh động cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi học sinh, sinh viên nhận biết được các dấu hiệu phạm tội và mức độ nguy hiểm của tội phạm này.

Chương trình còn đặt ra một số câu hỏi giúp đoàn viên, thanh niên tham gia mở rộng và củng cố kiến thức; đồng thời kết hợp tuyên truyền nội dung “Phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ dành cho đoàn viên thanh niên”.

Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết: “Phiên tòa giả định” là hình thức tuyên truyền mới và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, hiếu kỳ của các bạn trẻ. Qua đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với mô hình phòng xử án và quy trình xét xử một vụ án hình sự của Tòa án Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật , từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống thực tiễn.

Dịp này, 8 suất học bổng (500 nghìn đồng/ suất) được trao  cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích cao trong học tập tại trường.


Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top